HLV Park Hang-seo nói gì khi U23 Việt Nam thiếu Đoàn Văn Hậu?

Đáng Trần - Cao Oanh Thứ tư, ngày 25/12/2019 19:32 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo chiều nay (25/12) tại sân Thống Nhất (TP.HCM), trước câu hỏi của phóng viên (PV) về việc U23 Việt Nam sẽ có đối sách gì tại giải VCK U23 châu Á 2020 khi thiếu vắng Đoàn Văn Hậu? HLV Park Hang-seo đã đưa ra câu trả lời.
Bình luận 0

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu do giải đấu này không thuộc hệ thống FIFAdays và phía SC Heerenveen cũng không chịu nhả quân. 

Tại buổi họp báo chiều nay (25/12) tại sân Thống Nhất (TP.HCM), trước câu hỏi của phóng viên (PV) về việc U23 Việt Nam sẽ có đối sách gì tại giải VCK U23 châu Á 2020 khi thiếu vắng Đoàn Văn Hậu? HLV Park Hang-seo đã đưa ra câu trả lời. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận, việc có hay không có Văn Hậu trong đội hình sẽ khác nhau rất nhiều.

“Không có Văn Hậu, U23 Việt Nam rủi ro hơn. Chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều từ đây cho đến khi vào giải để bù đắp sự thiếu vắng của cậu ấy trong đội hình”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

img

U23 Việt Nam tập luyện tại sân Thống Nhất. Ảnh: Cao Oanh.

“Vòng Chung kết U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên SC Heerenveen  không cho Văn Hậu về thi đấu là đúng”, nhà cầm quân người Hàn Quốc giải thích tiếp.

Nhận định về các đối thủ nằm cùng bảng đấu với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo cho rằng, đây là bảng khó khăn cho đội bóng của ông khi phải đối đầu với những U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. 

“UAE có đến 4, 5 cầu thủ trong ĐTQG nên rất mạnh, gặp U23 Jordan cũng rất khó khăn. Trong khi với U23 Triều Tiên, chúng tôi thiếu rất nhiều thông tin về họ”, HLV Park chia sẻ.

Theo HLV Park Hang-seo, trong đợt tập luyện lần này tại TP.HCM, ông và các cộng sự sẽ cố gắng chỉnh sửa những sai sót của cầu thủ Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua.

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng không quên lưu ý VFF, các CLB về việc có phương án bảo vệ thể lực cho các cầu thủ, nhất là các CLB có cầu thủ tham gia các ĐT Việt Nam trong năm 2020.

“Năm 2020, các ĐT Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu cấp khu vực và quốc tế. Vì thế, VFF và các CLB nên có phương án tập luyện, thi đấu khoa học để giữ gìn và nâng cao thể lực cho các cầu thủ”, ông Park lưu ý.

img

HLV Park Hang-seo. Ảnh: Cao Oanh.

Hiện tại, một số trụ cột của U23 Việt Nam như Quang Hải, Trọng Hùng, Tấn Sinh đã hồi phục chấn thương. Trung vệ Đình Trọng cũng khẳng định anh đã có lại thể lực tốt nhất và sẵn sàng cho giải đấu ở Thái Lan sắp tới.

Theo VFF, sở dĩ U23 Việt Nam lựa chọn TP.HCM làm địa điểm tập luyện cho giai đoạn chuẩn bị nước rút trước thềm VCK U23 châu Á 2020 là bởi điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan.

Trong quá trình tập huấn tại đây, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với CLB Bình Dương vào ngày 28/12 trên sân Thống Nhất. Sau đó, HLV Park Hang-seo sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Ngày 1/1/2020 U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 vốn khởi tranh vào ngày 8/1/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem