HLV Park Hang-seo và 3 lần khiến CĐV Việt Nam phải... đổ ra đường

Ngân Giang Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trong 2 năm tại vị, HLV Park Hang -seo đã ít nhất 3 lần khiến hàng triệu cổ động viên phải đổ ra đường ăn mừng vì quá phấn khích, điều mà chưa từng có HLV nước ngoài nào làm được trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Người tạo “trào lưu mới”

Ngày 18/12/2019, Tạp chí Job Portal đã công bố kết quả bầu chọn nhân vật thể thao xuất sắc năm 2019 của Hàn Quốc, trong đó HLV Park Hang - seo (16,3% số phiếu bầu) xếp thứ 2 sau ngôi sao Son Heung Min (46,3%).

Thành tích này thực sự là một sự ghi nhận đáng kể với HLV Park Hang - seo, bởi Son Heung Min từ lâu đã được coi là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, còn ông Park sở dĩ có tên trong danh sách này là nhờ những dấu ấn nổi bật với bóng đá Việt Nam trong 2 năm 2018 và 2019.

img

 Thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua có dấu ấn rõ nét của HLV Park Hang-seo.  (ảnh: Đàm Duy)

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là HLV Park Hang - seo có phải là một nhà cầm quân tài năng hay không, và tại sao phải đợi đến tuổi ngoài 60 thì ông thầy người Hàn  mới khẳng định được danh tiếng ở quy mô châu lục như hiện tại?

Không khó để tìm ra câu trả lời, bởi sự có mặt của ông Park tại Việt Nam trong 2 năm qua không đơn thuần chỉ là sự hiện diện của một HLV bóng đá, mà ông Park còn góp phần tạo nên một trào lưu mới với bóng đá khu vực, rằng nếu chọn HLV cho đội tuyển quốc gia thì phải là một HLV từng tham dự World Cup, như ông Park.

Sau một thời gian liên tiếp phải nếm trải quả đắng trước các đội bóng do ông Park Hang - seo dẫn dắt, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã phải cất công mời về HLV Akira Nishino - cựu HLV trưởng Đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018, để làm đối trọng với ông Park, và mới nhất là Liên đoàn Bóng đá Indonesia cũng tuyên bố chỉ tuyển HLV từng làm việc ở World Cup cho đội tuyển quốc gia nước này.

Nhà cầm quân tài ba

Với những gì ông Park đã làm được cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, như chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, á quân giải U23 châu Á năm 2018 cùng thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, ông Park đã chứng minh được rằng mình thật sự là một nhà cầm quân tài ba, và chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ không thể có được diện mạo tươi sáng như hiện tại nếu như không có sự đóng góp của ông. 

Mọi người hiểu rằng những việc ông Park đã làm hoặc sắp làm đều chỉ nhắm tới một mục tiêu duy nhất là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà thôi.

Đặc điểm nổi bật nhất của ông Park với những người thường xuyên theo dõi ông, đấy chính là sự chân thành, gần gũi. Ông Park là HLV nước ngoài hiếm hoi của đội tuyển quốc gia hầu như không có bất cứ vấn đề nào về cách ứng xử trong thời gian làm việc ở Việt Nam, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

Cái tài tình nữa ở chỗ ông Park là ông có khả năng quy tụ cho mình một đội ngũ cộng sự có năng lực làm việc rất ấn tượng, vì thế, tuy có lúc phải tập trung hoàn toàn cho công việc ở đội tuyển quốc gia, song khi cần trở lại Đội tuyển U22 quốc gia thì ông Park cũng chẳng có gì phải bỡ ngỡ hay lạ lẫm, vì ông đã xây dựng được bộ máy giúp việc hoàn chỉnh và hiệu quả.

Trong 2 năm tại vị, ông Park đã ít nhất 3 lần khiến hàng triệu cổ động viên phải đổ ra đường ăn mừng vì quá phấn khích, điều mà chưa từng có HLV nước ngoài nào làm được trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và chắc chắn khi gặt hái thành công liên tiếp như vậy thì ông Park không chỉ cậy nhờ vào yếu tố may mắn.

Có lẽ điều duy nhất mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng bây giờ là ông Park sẽ gắn bó với chúng ta càng lâu càng tốt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem