HLV Pau FC thừa nhận sự thật về Quang Hải

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 01/07/2022 21:10 PM (GMT+7)
HLV Tholot dù đánh giá cao Quang Hải nhưng vị thuyền trưởng của Pau FC cho rằng tiền vệ sinh năm 1997 sẽ không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa đầu tiên.
Bình luận 0

Trong cuộc chia sẻ với báo giới Pháp xoay quanh bản hợp đồng mới mang tên Nguyễn Quang Hải, HLV Didier Tholot không ngần ngại nói về cơ hội ra sân của tiền vệ này trong màu áo Pau FC. Ông thẳng thắn nói: “Sẽ là ảo tưởng nếu trông chờ Quang Hải thể hiện siêu phàm, đem lại kết quả xuất sắc ngay trong năm đầu tiên ở Pau FC. Cậu ấy mới gia nhập đội bóng và sẽ đối diện với rất nhiều điều mới mẻ. Hơn nữa, Quang Hải đến từ nước ngoài, cần thời gian để thích ứng ngôn ngữ. Tôi nghĩ cậu ấy nên kiên nhẫn, không phải quá lo lắng, sốt ruột về việc sẽ được đá bao nhiêu trận”.

HLV Pau FC thừa nhận sự thật về Quang Hải - Ảnh 1.

HLV Pau FC không chắc về khả năng thi đấu nhiều của Quang Hải ở mùa đầu tiên.

Ông Tholot nói thêm: “Tôi sẽ xem kỹ hơn các video Quang Hải thi đấu ở Việt Nam cũng như thể hiện trên sân tập để tìm ra cách đá phù hợp cho cậu ấy. Tôi thấy Quang Hải nhanh nhẹn, chịu khó di chuyển, xử lý bóng nhanh”. Hôm qua, HLV Tholot cũng phần nào chứng kiến được khả năng của Quang Hải trong buổi tập đầu tiên của anh cùng đội bóng mới.

Trong phần đầu buổi tập, Quang Hải ít nhiều cũng thể hiện được phong thái tự tin trong động tác xử lý bóng khi khởi động cùng toàn đội. Điều đó cũng cho thấy anh đã sẵn sàng để hòa nhập và làm quen với môi trường mới. Trong buổi họp báo ra mắt các tân binh của Pau, Quang Hải cho biết sẽ chấp nhận mọi thử thách, nỗ lực để thi đấu không chỉ tiền vệ mà cả các vị trí khác trên hàng công. Anh mong muốn cống hiến và góp phần vào thành tích chung của đội.

HLV Pau FC thừa nhận sự thật về Quang Hải - Ảnh 2.

HLV Tholot muốn Quang Hải hòa nhập với bóng đá Pháp trước khi quan tâm đến cơ hội thi đấu.

Cũng xoay quanh Quang Hải, tờ Chosun của Hàn Quốc dành sự quan tâm: “Nguyễn Quang Hải, 25 tuổi, nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã gia nhập đội bóng Pháp. Sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB Hà Nội hồi tháng 4, Quang Hải nỗ lực muốn được chơi bóng ở châu Âu. Cuối cùng, anh đã đạt được ước mơ của mình khi sang Pháp thi đấu”.

Quang Hải là cầu thủ thứ tư sinh ra và lớn lên tại Việt Nam đầu quân cho một CLB chuyên nghiệp ở châu Âu, sau Lê Công Vinh (Leixoes, Bồ Đào Nha), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden, Bỉ). Tuy nhiên, anh là trường hợp đầu tiên không đi theo dạng cho mượn.

Buổi tập thứ 2 của Quang Hải tại Pau FC. Nguồn: Pau FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem