HLV Phạm Minh Giang kể điều tiếc nuối nhất tại Futsal World Cup

Chính Minh (thực hiện) Thứ sáu, ngày 24/09/2021 07:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt từ Lithuania, HLV Phạm Minh Giang khẳng định ĐT futsal Việt Nam có những cầu thủ đủ sức chơi bóng ở châu Âu.
Bình luận 0

HLV Phạm Minh Giang: "Tôi đã rất buồn, lo"

Sau trận đấu kịch tính và chỉ chịu thua đương kim á quân Nga với tỷ số sát nút 2-3 ở vòng 1/8, ĐT futsal Việt Nam đã dừng bước tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Rạng sáng nay (24/9), toàn đội trở về Việt Nam. Riêng HLV Phạm Minh Giang phải ở lại Lithuania và đang cách ly trong phòng tại khách sạn do không may bị nhiễm Covid-19.

HLV Phạm Minh Giang kể điều tiếc nuối nhất tại Futsal World Cup  - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Giang tiếc nuối khi đã không thể trực tiếp sát cánh cùng ĐT futsal Việt Nam trong trận đấu căng thẳng với Nga ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã cử trợ lý Huỳnh Tấn Quốc, người thông thạo ngoại ngữ và có kinh nghiệm trong các chuyến công tác nước ngoài ở lại hỗ trợ HLV Phạm Minh Giang trong quá trình trị bệnh.

Từ Lithuania, HLV Phạm Minh Giang đã có cuộc trả lời phỏng vấn Dân Việt:

Tình hình sức khỏe của anh thời điểm này ra sao?

- Hiện giờ sức khỏe tôi tốt, cảm nhận cơ thể như bình thường, không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều cách ly 1 mình trong phòng hơi buồn thôi.

Dương tính với Covid-19 và phải cách ly để điều trị trước thềm trận đấu với ĐT futsal Nga, lúc đó anh cảm thấy thế nào?

- Sau khi tập cùng đội ở sân thi đấu chính thức ngay trước ngày thi đấu với ĐT futsal Nga tôi nhận thông tin bị dương tính với Covid-19. Lúc đó cảm thấy rất buồn, lo. Không phải cho cá nhân mình mà cho toàn đội. Chúng tôi đã cùng nhau đi tới đây rồi mà mình lại không thể trực tiếp sát cánh, chỉ đạo các học trò trong một trận đấu căng thẳng như vậy.

Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Anh đã thay anh chỉ đạo ĐT futsal Việt Nam trong trận đấu với ĐT futsal Nga. Vậy trước và trong trận đấu, đặc biệt ở những thời điểm nghỉ giữa hiệp hay hội ý, anh có liên lạc để trao đổi cùng đội không?

- Sau khi biết tôi không thể tham gia trận đấu với Nga vòng 1/8, thầy Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã nói tôi bàn giao công việc cho trợ lý Nguyễn Tuấn Anh.

HLV Phạm Minh Giang kể điều tiếc nuối nhất tại Futsal World Cup  - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho ĐT futsal Nga và chỉ chịu thua sát nút 2-3. Ảnh: Getty

Chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều, đưa ra ý kiến thảo luận để cùng nhau thống nhất đấu pháp khi gặp Nga.

Trong trận đấu cũng như thời gian nghỉ giữa hiệp tôi có gọi điện trao đổi với trợ lý và cầu thủ để có những điều chỉnh kịp thời.

Thực tế trên sân, trợ lý Tuấn Anh đã thực hiện rất tốt vai trò của mình, chỉ đạo, truyền đạt hết những ý tưởng chiến thuật của tôi.

Nhìn lại hành trình từ khi vượt qua Lebanon ở trận play-off hồi cuối tháng 5/2021 đến phong độ thi đấu ấn tượng tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, có điều gì khiến anh tiếc nuối?

- Điều tôi tiếc nuối nhất là không được trực tiếp ở bên các cầu thủ, sát cánh cùng họ trong trận đấu vô cùng khó khăn với ĐT futsal Nga.

Toàn đội đã đồng hành cùng nhau suốt cả hành trình dài nhưng đến trận đấu quan trọng như vậy tôi lại không thể có mặt trong khu kỹ thuật để chỉ đạo.

3 cầu thủ có thể thi đấu ở châu Âu

Nhiều người nói trình độ ĐT tutsal Việt Nam đã có bước tiến dài so với lần đầu tiên dự World Cup 2016, quan điểm của anh ra sao?

- Trình độ cầu thủ ĐT futsal Việt Nam hiện giờ đã tiến bộ hơn thời điểm dự FIFA Futsal World Cup Colombia 2016, đặc biệt ở tâm lý thi đấu, bản lĩnh trận mạc.

Năm 2016, ĐT futsal Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ giỏi nhưng do là lần đầu được dự một giải đấu lớn như World Cup nên không tránh khỏi ngỡ ngàng, căng cứng, chơi không được thoải mái lắm.

Trong lần thứ 2 dự World Cup, các cầu thủ đã chững chạc, già dặn, tự tin để chơi tốt hơn.

Theo anh, futsal Việt Nam cần làm gì để có thể “cất cánh”, đạt những mốc son mới ở kỳ World Cup tiếp theo?

- Chúng ta cần có một giải vô địch quốc gia chất lượng với sự xuất hiện của các ngoại binh. Khi đó, cầu thủ Việt Nam sẽ được cọ xát thường xuyên với các cầu thủ cao to có chuyên môn tốt, qua đó hoàn thiện năng lực của bản thân.

Nếu có điều kiện phù hợp, chúng ta nên tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu ở những nền futsal phát triển trên châu lục và thế giới. Như vậy, họ sẽ có môi trường, cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, tâm lý thi đấu.

Theo anh, futsal Việt Nam hiện tại có những gương mặt nào có thể thành công khi ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là sang châu Âu?

- Thủ môn Hồ Văn Ý có thể hình và chuyên môn tốt có thể thi đấu ở nước ngoài. Cầu thủ trẻ Nhan Gia Hưng có tâm lý thi đấu vững vàng. Châu Đoàn Phát nhanh nhẹn, có độ bứt vọt rất tốt, phẩm chất tuyệt vời của một ala (tiền vệ cánh). Đây là 3 cầu thủ mà tôi nghĩ đủ sức chơi bóng ở châu Âu.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này! Chúc anh sớm chiến thắng Covid-19, bình an trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem