HLV Shin Tae-yong nhận cú sốc lớn, chốt thời điểm rời Indonesia

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 31/03/2023 15:10 PM (GMT+7)
Nhận cú sốc lớn khi Indonesia bị tước tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023, đồng nghĩa U20 Indonesia gần như chắc chắn không thể dự giải đấu, HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ không còn muốn gắn bó lâu dài thêm với bóng đá xứ sở Vạn đảo, mà sẽ rời đi vào cuối năm nay.
Bình luận 0

Cách đây 2 ngày, bóng đá Indonesia đã phải nhận cú sốc lớn sau quyết định hủy bỏ tư cách chủ nhà VCK U20 World Cup 2023 từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Lý do là vì chính quyền bang Bali - nơi diễn ra lễ bốc thăm giải đấu, đã từ chối cho đại diện U20 Israel nhập cảnh vì những vấn đề liên quan đến tôn giáo và chính trị. Quyết định từ FIFA trong ngày 29/3 được “ngày đen tối” với nền bóng đá và NHM đất nước xứ Vạn đảo.

Trên thực tế, U20 Indonesia góp mặt ở giải đấu này với tư cách chủ nhà. Nếu FIFA chốt phương án trao quyền đăng cai cho quốc gia không thuộc số 24 đội bóng tham dự, thầy trò HLV Shin Tae-yong nghiễm nhiên trở thành khán giả ở giải đấu trẻ hấp dẫn nhất hành tinh.

HLV Shin Tae-yong nhận cú sốc lớn, chốt thời điểm rời Indonesia - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong.

Chia sẻ với báo giới Indonesia, HLV Shin Tae-yong thừa nhận ông bị sốc và đau đớn trước việc FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2022 của xứ Vạn đảo.

"Tôi có thể làm gì nữa đây?," HLV Shin Tae-yong cảm thán trên tờ Detikcom. "Tôi chỉ ở trong phòng một mình. Tôi không muốn gặp các cầu thủ và cho họ thấy sự buồn bã của mình. Các cầu thủ rất sốc và bị tổn thương".

"Tôi thực sự đau lòng và mệt mỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho U20 World Cup 2023 suốt 3 năm qua. Tổ chức U20 World Cup sẽ là đòn bẩy, giúp bóng đá Indonesia học hỏi và phát triển vượt bậc trong tương lai. Nhưng sau những gì đã xảy ra, bây giờ tôi chẳng còn điều gì để nói", HLV 52 tuổi tỏ ra thất vọng.

HLV Shin Tae-yong nhận cú sốc lớn, chốt thời điểm rời Indonesia - Ảnh 2.

U20 Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho VCK U20 World Cup 2023.

Theo tờ Kompas, quyết định nghiệt ngã từ FIFA không chỉ ảnh hưởng tới định hướng phát triển của bóng đá Indonesia, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của HLV Shin Tae-yong. Tờ này dự đoán, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ không muốn tiếp tục gắn bó thêm với bóng đá xứ Vạn đảo, mà sẽ rời đi ngay khi hợp đồng giữa hai bên khép lại vào cuối năm nay.

"HLV Shin Tae-yong và toàn đội đã trải qua hàng loạt chương trình tập huấn dài hạn, tham dự mọi giải đấu và cũng bổ sung mọi cầu thủ cần thiết từ châu Âu. Có thể nói, mọi nỗ lực của nhà cầm quân này giờ chỉ còn là số 0. Liệu ông ấy có quyết định từ chức HLV, bởi ông gần như đã hết mục tiêu ở đội bóng, chưa kể Indonesia hoàn toàn có thể phải chịu lệnh trừng phạt của FIFA?”, tờ tờ Kompas viết.

Tờ Kompas cũng cho rằng, NHM Indonesia nên cảm thông nếu Shin Tae-yong rời đi, bởi ông đã làm tròn trách nhiệm: "Dù ông ấy đưa ra quyết định nào, chúng tôi, với tư cách là những người hâm mộ bóng đá Indonesia, vẫn sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ. Tất cả những gì đang xảy ra không có lỗi của ông ấy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem