HLV Trần Minh Chiến ra tay, 2 ngôi sao hàng đầu rời... CLB TP.HCM

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 12/11/2021 18:10 PM (GMT+7)
HLV Trần Minh Chiến đã thể hiện quyền lực của mình tại CLB TP.HCM khi quyết định không gia hạn hợp đồng với Lee Nguyễn, đồng thời chia tay công thần Đỗ Văn Thuận...
Bình luận 0

Lee Nguyễn là ngôi sao sáng giá nhất của CLB TP.HCM ở mùa giải vừa qua. Cầu thủ Việt kiều không chỉ đóng góp đáng kể vào chuyên môn mà còn đem đến những giá trị về mặt hình ảnh cho CLB. Đó là lý do CLB TP.HCM rất muốn giữ chân Lee Nguyễn cho mùa bóng 2022.

Dù vậy, cho đến hiện tại, Lee Nguyễn đã thanh lý hợp đồng với TP.HCM và trở thành cầu thủ tự do. Anh và đội bóng Sài thành sẽ bắt đầu đàm phán để ký mới. Lúc này, cầu thủ sinh năm 1986 đang ở Washington (Mỹ), làm trợ lý HLV cho CLB nữ Washington Spirit theo bản hợp đồng ngắn có thời hạn đến cuối năm 2021. Lee Nguyễn tính theo nghề HLV sau khi giải nghệ nên đây có thể xem là bước đệm cho tương lai.

HLV Trần Minh Chiến ra tay, 2 ngôi sao hàng đầu rời... CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Lee Nguyễn thanh lý hợp đồng với CLB TP.HCM.

Quá trình thương thảo giữa Lee Nguyễn và CLB TP.HCM đang gặp khúc mắc. Một phần về mức lương, một phần nằm ở tân HLV Trần Minh Chiến. Chiến lược gia này không có khuynh hướng sử dụng những cầu thủ lớn tuổi. Năm nay, Lee Nguyễn đã bước sang tuổi 35 và sẽ là 36 vào năm sau.

HLV Trần Minh Chiến cho biết đang làm việc với lãnh đạo về tình hình nhân sự trước mùa giải 2022. Ông nhắc đến Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Thanh Bình hay cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Long như các phương án nếu không có ngôi sao giải nhà nghề Mỹ MLS.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Văn Thuận đã chủ động xin ra đi. Hợp đồng của Văn Thuận còn thời hạn 1 năm đến hết mùa 2022 song đội bóng mới của cầu thủ sẵn sàng mua anh mà không cần đợi hết hợp đồng. Như vậy, CLB TP.HCM sẽ nhận khoản tiền chuyển nhượng và cho phép Văn Thuận rời đi.

HLV Trần Minh Chiến ra tay, 2 ngôi sao hàng đầu rời... CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Đỗ Văn Thuận chia tay CLB TP.HCM.

Chân sút 29 tuổi đã có 5 mùa giải chơi cho đội chủ sân Thống Nhất. Văn Thuận chính là nhân tố quan trọng giúp CLB TP.HCM giành ngôi á quân V.League 2019.

Tính đến lúc này, CLB TP.HCM đã nói lời chia tay cả thảy 7 cầu thủ, trong đó có 3 ngoại binh. 6 trường hợp rời đi trước đó là Lê Sỹ Minh, Joao Paulo, Junior Barros, Phan Thanh Hậu, Patrick Leonardo và Vũ Quang Nam. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem