HLV Troussier bổ sung nhân tố U20 lên U23 Việt Nam dự giải Qatar

Lê Minh Thứ tư, ngày 08/03/2023 18:19 PM (GMT+7)
Ngày 18/3 tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier sẽ lên đường sang Qatar dự Giải giao hữu quốc tế U23 Cup – Doha, Qatar 2003. Trong kế hoạch của mình, HLV Troussier sẽ tạo cơ hội cho những nhân tố U20 "thử lửa".
Bình luận 0

HLV Troussier gọi tên Văn Khang, Văn Trường?

Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí chiều 7/3, HLV Philippe Troussier đã khẳng định đã điền tên khoảng 14-15 cầu thủ U20 Việt Nam vào danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 32.

HLV Troussier đồng thời khẳng định ông rất hiểu lứa U20 Việt Nam hiện nay khi có đến 80% cầu thủ từng làm việc cùng ông 2 năm trước ở lứa U18, U19.

HLV Troussier bổ sung nhân tố U20 lên ĐT U23 Việt Nam dự giải Qatar - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier đang trong quá trình sàng lọc những nhân tố tốt nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

"Còn quá sớm để nói tới việc họ (lứa U20) có thể khoác áo ĐT Việt Nam. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, có khoảng 6-7 cầu thủ U20 Việt Nam có thể cạnh tranh suất đá cho ĐTQG trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup", HLV Troussier nói.

Suy nghĩ của ông thầy người Pháp cũng trùng với nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi chia tay VCK U20 châu Á 2023. HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 Việt Nam là lứa trẻ đầy tiềm năng và sẽ đóng góp nhiều cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đồng thời giới thiệu một số nhân tố sáng giá như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Nguyên Hoàng...

Và thông tin từ VFF cho hay, trong kế hoạch chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 Cup – Doha, Qatar 2023 (giải đấu có ý nghĩa như màn "tổng duyệt" trước thềm SEA Games 32),  HLV Troussier sẽ bổ sung một số nhân tố trụ cột của U20 lên U23 "thử lửa".

Giải giao hữu quốc tế U23 Cup – Doha, Qatar 2023 có sự tham dự của 10 đội, gồm: U23 Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả rập Xê-út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar.

Nhìn vào danh sách trên có thể thấy đây là giải đấu rất chất lượng với sự góp mặt của các đội bóng mạnh của châu lục. Sự đa dạng về lối chơi của đối thủ đến từ các khu vực khác nhau của châu Á hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm quý cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo điều lệ, các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. 

Trường hợp các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ, nguyên tắc fair-play sẽ được áp dụng. Đội nào nhận ít thẻ vàng/thẻ đỏ hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn không thể phân định, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng giữa các đội bằng điểm.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ngày 22/3 và U23 UAE ngày 25/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem