HLV Troussier: “Sức ép mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến Indonesia gặp khó"

Lê Minh Thứ năm, ngày 21/03/2024 23:39 PM (GMT+7)
Tối nay (21/3), ĐT Việt Nam đã thua chủ nhà Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. HLV Philippe Troussier nhìn nhận bàn thua đầu hiệp 2 đã thay đổi cục diện trận đấu.
Bình luận 0

HLV Troussier: "ĐT Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ ở trận lượt về"

ĐT Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt với lối chơi chủ động đẩy cao đội hình đá pressing khiến chủ nhà Indonesia "như gà mắc tóc" trong nửa đầu hiệp 1.

Tiếc là các học trò HLV Troussier không thể cụ thể hoá ưu thế bằng bàn thắng. Càng đá, Indonesia càng chơi tốt hơn với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 8 vạn khán giả trên sân Bung Karno.

Sang đầu hiệp 2, Indonesia đã tìm được bàn thắng duy nhất của trận đấu do công cầu thủ vào thay người Egy Maulana (số 10) với một pha đệm bóng cận thành phút 52. 

Chiến thắng sát nút 1-0 giúp ĐT Indonesia (4 điểm/3 trận) tạm vươn lên xếp thứ 2 bảng F. Còn ĐT Việt Nam (3 điểm) đã tụt xuống đứng thứ 3. Phía trước, ĐT Việt Nam phải thắng Indonesia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/3 tới mới có thể duy trì hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Troussier nói: "ĐT Việt Nam đã chuẩn bị tốt tâm lý nên không bị bất ngờ trước sức ép mà khán giả chủ nhà tạo ra từ các khán đài sân Bung Karno.

Chúng tôi xác định Indonesia sẽ không ngần ngại va chạm mạnh, chơi bóng dài và thực tế đã diễn ra như vậy. Tôi cũng đã nhắc cầu thủ của mình phải cố gắng kiểm soát bóng, tránh va chạm không cần thiết.

Trong hiệp 1, ĐT Việt Nam đã kiểm soát tốt trận đấu. Các cầu thủ thể hiện tốt khi phòng ngự không bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh sang tấn công, tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Sức ép mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến Indonesia gặp khó, không tạo ra được những cơ hội rõ rệt".

HLV Troussier: “Sức ép mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến Indonesia gặp khó"- Ảnh 2.

HLV Troussier cho rằng ĐT Việt Nam còn cơ hội thắng Indonesia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/3 tới. Ảnh: 24h

HLV Troussier nhìn nhận trong một thế trận cân bằng như hôm nay, đội nào ghi bàn thắng trước sẽ có lợi thế lớn.

"Bàn thua của ĐT Việt Nam đến từ sai sót cá nhân. Chúng tôi đã lường trước tình huống ném biên này của Indonesia và đã tập đi tập lại phương án để hoá giải đòn tấn công đó của đối thủ. Nhưng như ở Asian Cup 2024 vừa qua, ĐT Nhật Bản cũng đã thua Indonesia từ tình huống tương tự.

Thật tiếc vì bàn thua lại đến ngay đầu hiệp 2 khiến cục diện trận đấu thay đổi. Về mặt sân, thực sự nó không quá tốt. Nhưng tôi không lấy đó làm lý do để bào chữa cho kết quả. Hôm nay, các cầu thủ vẫn nỗ lực để thực hiện lối chơi, tuân thủ tốt chiến thuật, đặc biệt là di chuyển không bóng".

Khi phóng viên hỏi về sức ép từ các khán đài ảnh hưởng ra sao đến các cầu thủ trẻ ĐT Việt Nam, HLV Troussier đáp: "Tôi không muốn đưa nhận xét về độ tuổi. Không chỉ ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia cũng dùng nhiều cầu thủ U23.

Ưu thế là trong đội hình Indonesia có nhiều cầu thủ có trải nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Nhưng nhìn chung, tôi không thấy sự khác biệt giữa ĐT Việt Nam với đội có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế".

Cuối cùng, HLV Troussier nhấn mạnh: "ĐT Việt Nam sẽ không từ bỏ, không đầu hàng. Chúng tôi còn một trận ở sân nhà. Chúng tôi phải thắng trận tới nếu muốn đi tiếp. Sau trận đấu hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ đúc rút kinh nghiệm, nỗ lực tối đa để giành kết quả tốt ở trận lượt về.

Tôi mong đông đảo CĐV sẽ tới sân Mỹ Đình, cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Việt Nam như cách CĐV Indonesia đã làm ở trận này. Chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem