HLV U21 Thái Lan tiết lộ bất ngờ sau trận thắng U21 Việt Nam

Thứ hai, ngày 26/12/2016 05:12 AM (GMT+7)
Đánh bại U21 Việt Nam để giành quyền chơi trận chung kết, U21 Thái Lan thực chất chỉ mang 60% các cầu thủ xuất sắc ở độ tuổi này sang Việt Nam.
Bình luận 0

Sức mạnh của U21 Thái Lan đã thể hiện ngay từ trận đấu đầu tiên tại U21 Quốc tế 2016 khi thắng U21 Gangwon 6-2. Đặc biệt là họ đánh bại luôn ĐKVD U21 HAGL bằng tỷ số 1-0. Để đến khi vào bán kết và thắng thuyết phục U21 Việt Nam, U21 Thái Lan xứng đáng với suất vào chung kết.

img

HLV Ithsara Sritharon tiết lộ chỉ mang 60% lực lượng cầu thủ dưới 21 tuổi của Thái Lan ở giải này. Ảnh: Quang Thịnh.

Bản lĩnh của thầy trò ông Ithsara Sritharon thể hiện rõ dù bị chủ nhà dẫn trước bằng pha đánh đầu của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 3. Nhưng ngay trong thời gian của hiệp đấu đầu tiên, Chenrop Samphaodi và Sasalak Haiprakhon đã liên tiếp ghi 2 bàn, trước khi Netiphong Sanmahung ấn định tỷ số 3-1.

Nói về thắng lợi tương đối dễ dàng này, ông Sritharon chia sẻ: "Chúng tôi đã có một trận đấu đầy cố gắng để có được chiến thắng 3-1. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học và giành một suất vào chung kết. 100% các cầu thủ ở đây đều có thể chơi ở SEA Games 2017, tất nhiên là vẫn có thêm sự bổ sung".

Đội bạn xem Giải U21 Quốc tế 2016 là đợt cữ dợt quan trọng nên mang thành phần đúng độ tuổi có thể đại diện quốc gia thi đấu các giải bóng đá năm 2017. Khi được hỏi về thành phần cầu thủ mang sang Việt Nam, HLV của U21 Thái Lan tiết lộ: "Đây chưa phải là tất cả lứa cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Lứa U21 này chỉ là khoảng 60% cầu thủ của Thái Lan mà thôi".

Ông Ithsara Sritharon từ chối so sánh lực lượng bóng đá trẻ của 2 bên khi giải đấu này các đội bóng Việt Nam chia làm 2 đội khác nhau nên chưa có lực lượng tốt nhất. Hơn nữa, ông này cũng cho biết khó có thể đánh giá đúng nếu không có cái nhìn tổng thể khi so sánh.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức không ngạc nhiên trước kết quả này vì cho rằng đội bóng mạnh hơn đã thắng đội yếu hơn: "Đội bóng này so với các đội thì yếu hơn khi có nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 1998, 1997 và 1996. Các lứa tuổi khác nhau thì rất khó so sánh về trình độ. U21 Thái Lan thắng cách biệt như vậy rõ ràng là năng lực 2 bên có sự chênh lệch".

Ở trận tranh ba, tư U21 Việt Nam sẽ tái ngộ với U21 HAGL khi 1 năm trước họ gặp nhau tại bán kết. Với 4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình, cựu vương U21 HAGL được HLV Phạm Minh Đức đánh giá rất cao so với các học trò của mình.

Trong khi đó, HLV U21 Thái Lan khẳng định nếu như lực lượng của đội không bị ảnh hưởng nhiều thì họ có đến 70% khả năng giành chiến thắng trước U21 Yokohama trong trận chung kết diễn ra lúc 18h00 ngày 27.12.2016. Như vậy, kình địch đến từ Thái Lan đã đánh bại cả 2 đại diện Việt Nam.

Quang Thịnh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem