HLV U22 Brunei không hiểu sao Hoàng tử Faiq Bolkiah lại đá chính

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/11/2019 07:50 AM (GMT+7)
HLV Aminuddin Jumat cho biết, ông không có ý định xếp Faiq Bolkiah đá chính nhưng không hiểu sao vị hoàng tử Brunei này vẫn xuất hiện trong danh sách ra sân ở trận U22 Brunei thua U22 Việt Nam 0-6.
Bình luận 0

Chiều ngày 25/11, U22 Việt Nam chạm trán U22 Bruinei ở trận ra quân bảng B vòng bảng SEA Games 30. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có một ngày thi đấu khá dễ dàng khi giành chiến thắng 6-0 trước đối thủ yếu. Tiền đạo Hà Đức Chinh tỏa sáng với một cú hat-trick, các bàn còn lại được ghi do công Việt Hưng, Thành Chung và Trọng Hùng.

img

Faiq Bolkiah không được HLV Aminuddin Jumat điền vào danh sách đá chính của U22 Brunei, nhưng lại xuất hiện trên sân.

Tuy nhiên, điều mà không ít NHM bóng đá Đông Nam Á quan tâm là vì sao Faiq Bolkiah không có tên trong danh sách đá chính mà Ban tổ chức công bố trước đó, lại bất ngờ xuất hiện trên sân và đá đủ 90 phút. Chia sẻ về điều này, HLV Aminuddin Jumat của U22 thừa nhận mình cũng “không hiểu vì sao”. Ông Aminuddin Jumat cho biết, ban đầu ông không có ý định xếp vị Hoàng tử Brunei đá chính, nhưng “không hiểu bằng cách nào đó”, trong danh sách đá chính vào phút chót, tiền đạo thuộc biên chế Leicester City lại góp mặt.

"Tôi chỉ hứa sẽ cố gắng trao cơ hội cho cậu ấy. Không hiểu bằng cách nào, cậu ấy vẫn có thể vào sân. Tôi không can thiệp được chuyện đó", HLV trưởng U22 Brunei thật thà tiết lộ câu chuyện tưởng đùa mà thật.

Được biết, Faiq Bolkiah là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah, người sở hữu khối tài sản cá nhân hơn 19 tỷ USD. Anh cũng là cầu thủ nổi bật nhất của đội bóng này khi đang chơi cho U23 Leicester City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem