HLV Vũ Tiến Thành: "Họ tổ chức trận đấu Cúp QG như cấp phường, cấp xã"

Lê Giang Thứ bảy, ngày 01/04/2023 06:10 AM (GMT+7)
Theo HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM, trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức không kèm gì giải bóng đá cấp phường, cấp xã... vì không hề có sự quảng bá hay các công nghệ hỗ trợ.
Bình luận 0

Tối 31/3, CLB TP.HCM nhận thất bại ngay trên sân nhà Thống Nhất trước CLB Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng loại Cúp QG 2023. Dù vượt lên dẫn trước do công của Hoàng Vũ Samson, nhưng đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành bị các họ trò của HLV Nguyễn Minh Phương lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Bàn thắng muộn của Thanh Long ở phút 79 kéo 2 đội đến chấm luân lưu. 

Với tinh thần thoải mái, các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-0 trên chấm 11m bằng sự xuẩt sắc của thủ thành Nguyễn Anh Tuấn. 

HLV Vũ Tiến Thành: "Họ tổ chức trận đấu Cup quốc gia như cấp phường, cấp xã" - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành.

Nhận thất bại đau đớn, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận ông không hề chuẩn bị cho các cầu thủ CLB TP.HCM đá penalty ở trận đấu này vì muốn họ thi đấu hết mình và thắng trong 2 hiệp chính thức.

Vị HLV này cho biết, đội bóng của ông chơi kém hơn đối thủ và lẽ ra đã thua ở hiệp 2 nếu Bà Rịa Vũng Tàu tận dụng tốt cơ hội. Ngoài ra, ông cũng tỏ ra khá bức xúc với công tác tổ chức trận đấu này.

"Cúp QG không còn mang tính hào hứng. Khán đài vắng khán giả, giải đấu được họ tổ chức như giải phường giải xã. Không hề có sự quảng bá cho trận đấu này. Các khán giả đến sân đều thấy được CLB TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu như là hai đội anh em đá với nhau. Công tác tổ chức, công nghệ kém khiến giải đấu không có hào hứng", HLV Vũ Tiến Thành cho biết.

HLV Vũ Tiến Thành: "Họ tổ chức trận đấu Cup quốc gia như cấp phường, cấp xã" - Ảnh 2.

Ông Thành cho rằng việc CLB TP.HCM thua do không có ngoại binh ở Cúp QG.

Theo thuyển trưởng của "Chiến hạm đỏ", ở Cúp QG khi đá với đội hạng nhất không có ngoại binh khiến giải đấu không có động lực. Nhìn qua Thai League, Hàn Quốc, họ cho phép ngoại binh đá ở cả League 1, và  League 2. 

Ông Thành nói thêm: "Không có ngoại bình, khi tôi làm Sài Gòn FC cũng thua Bà Rịa Vũng Tàu. Khi dừng lại 1 tuần chuẩn bị giải đấu với hệ thống mới không có ngoại binh, gặp CLB hạng Nhất rất là khó. Không chỉ riêng chúng tôi mà các đội V.League gặp hạng Nhất đều khó với việc này. Cần cầu thủ ngoại vô đá tiền đạo là xu thế của bóng đá Việt Nam hiện tại. Vì thế, việc cho Tây vào sẽ giúp cầu thủ nội phát triển hơn. Điều này làm giải đấu Cúp QG không còn uy tín, thương hiệu dần dần mất nhà tài trợ vì độ thu hút không còn cao".

HLV Vũ Tiến Thành cũng thừa nhận, lực lượng mỏng hiện tại của CLB TP.HCM tham dự thêm Cúp QG sẽ rất khó khăn, nên họ cần tập trung V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem