Hồ Thanh Minh: Từ VĐV điền kinh trở thành ngòi nổ của U22 Việt Nam

Nguyễn Anh - Cao Oanh Thứ bảy, ngày 29/08/2020 16:10 PM (GMT+7)
Trong số 47 cầu thủ được gọi vào đợt tập trung của U22 Việt Nam vừa qua, có một tiền đạo hết sức đặc biệt người dân tộc Tà Ôi là Hồ Thanh Minh. Một cầu thủ bắt đầu sự nghiệp chơi bóng năm 17 tuổi và chỉ mất có 3 năm để có mặt trong màu áo ĐT U22 Việt Nam
Bình luận 0

Từ VĐV điền kinh chuyển hướng sang bóng đá

Hồ Thanh Minh: Từ VĐV điền kinh đến tiền đạo đầy triển vọng của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Hồ Thanh Minh trong màu áo U22 Việt Nam

Tiền đạo sinh năm 2000, người dân tộc Tà Ôi - Hồ Thanh Minh vốn là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, dù lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo đội tuyển, nhưng Thanh Minh đang có những màn trình diễn rất ấn tượng và được HLV Park-Hang-seo đánh giá rất cao về tố chất thể lực cũng như tốc độ.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng con đường đến với bóng đá của tiền đạo thuộc biên chế CLB bóng đá Huế là một hành trình đầy bất ngờ và thú vị.

Hồ Thanh Minh: Từ VĐV điền kinh đến tiền đạo đầy triển vọng của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hồ Thanh Minh chụp ảnh kỷ niệm cùng phóng viên Dân Việt

Như đã nói ở trên, Thanh Minh xuất thân từ một VĐV điền kinh và từng đạt huy chương vàng 100m ở giải hội khỏe phù đổng của Tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, anh được bố mẹ hướng vào ngành công an, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn, Thanh Minh đã trốn bố mẹ đi tuyển sinh vào CLB bóng đá Huế.

Thanh Minh cho biết, thời điểm đó anh đến với bóng đá chuyên nghiệp bằng một tình huống hết sức tình cờ. Khi một người bạn của anh là một cầu thủ bóng đá nữ đã chia sẻ trên mạng xã hội Facebook với thông tin ở CLB bóng đá Huế có lớp tuyển sinh của lứa cầu thủ U17.

Ngay lập tức, Thanh Minh đã khăn gói đến tham gia thi tuyển và được ban huấn luyện lựa chọn. Khi đó, Thanh Minh vẫn giấu bố mẹ về việc đi theo con đường bóng đá, dù bố mẹ rất giận nhưng anh đã cho bố mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng.

Chỉ mất có một năm làm quen, Thanh Minh đã có mặt trong đội hình chính thức của đội U19 Huế tham dự giải U19 Quốc Gia. Sau đó, với sự tiến bộ chóng mặt của mình, Thanh Minh đã được BHL CLB bóng đá Huế đôn lên đội 1 đang là tiền đạo không thể thiếu trong đội hình của đội bóng này.

Không dừng lại ở đó, sau 3 năm trau dồi kỹ năng chơi bóng, tiền đạo có biệt danh "Voi rừng" đã vinh dự được gọi vào ĐT U22 Việt Nam và được HLV Park-Hang-seo quy hoạch là một trong những nhân tố chủ chốt tại SEA Games 31 sắp tới.

Thần tượng Pogba, thích Công Phượng và ước mơ được chơi bóng tại V.League

Hồ Thanh Minh: Từ VĐV điền kinh đến tiền đạo đầy triển vọng của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hồ Thanh Minh trong màu áo CLB bóng đá Huế

Khi hỏi Thanh Minh về thần tượng thi đấu của mình, tiền đạo này cho biết thần tượng Paul Pogba, vì tố chất chơi bóng mạnh mẽ và khả năng xử lý bóng của cầu thủ này rất tuyệt vời. Còn ở ĐT Việt Nam, người khiến Thanh Minh ấn tượng nhất chính là Công Phượng, cầu thủ được anh cho là có kỹ thuật cá nhân siêu việt và khả năng thi đấu rất bùng nổ.

Khi được hỏi về mục tiêu và ước mơ của mình trong tương trong tương lai, Thanh Minh mỉm cười chia sẻ: "Sau đợt tập trung lần này, em thấy bản thân còn rất nhiều việc phải làm. Khi trở về CLB, em sẽ cố gắng cải thiện thêm kỹ năng chuyên môn, cụ thể là kỹ năng dứt điểm và khả năng kiểm soát bóng.

Còn về mục tiêu tương lai, em mong muốn ở lần tập trung tiếp theo sẽ tiếp tục được gọi vào đội tuyển. Hiện tại, điều em mong muốn nhất là cùng CLB bóng đá Huế thi đấu thật tốt để có được tấm vé lên chơi tại V.League".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem