Hỗ trợ bà con tự nguyện cách ly cộng đồng ở miền núi Phú Yên

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 06/08/2021 10:43 AM (GMT+7)
Các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên đã thành lập hơn 30 khu cách ly cộng đồng, với khoảng 1.000 người tự nguyện đến ở để giãn cách với gia đình, phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 5/8, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên) chuyển 280 phần quà là gạo, mì tôm tặng cho bà con trở về từ các tỉnh phía Nam, đang tình nguyện cách ly cộng đồng.

Covid-19: Hỗ trợ bà con tự nguyện cách ly cộng đồng ở miền núi Phú Yên - Ảnh 1.

Người dân ở khu cách ly cộng đồng tại Trường Tiểu học và THCS xã Suối Trai, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên (Ảnh: Phương Nam)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, tại 3 huyện miền núi của tỉnh (Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân) hiện đã thành lập hơn 30 khu cách ly cộng đồng, với khoảng 1.000 người tự nguyện đến ở để giãn cách với gia đình.

Hoàn cảnh cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, phải chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng ngày tại khu cách ly cộng đồng. Vì vậy, chính quyền các cấp đang tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm, tự nguyện cách ly phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng.

Nhà báo Phạm Đoàn Anh Kiệt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Phú Yên cho biết, từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra đến nay, Hội Nhà báo Phú Yên đã phát động Chương trình thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng.

Chương trình đã nhận được nhiều sự chia sẻ kịp thời từ các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân,... hỗ trợ tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con miền núi,… tổng giá trị trên 500 triệu đồng. 

Lần này, những suất quà đầu tiên của Hội nhà báo Phú Yên đến với bà con trở về từ các tỉnh phía Nam, đang ở trong các khu cách ly cộng đồng. 

Covid-19: Hỗ trợ bà con tự nguyện cách ly cộng đồng ở miền núi Phú Yên - Ảnh 2.

Quà của Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên chuyển giao cho người dân ở các khu cách ly cộng đồng (Ảnh: Phương Nam)

Ông KPă Y Hôn - Chủ tịch UBND xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, phần lớn bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở nhà sàn, diện tích nhỏ và thường không có nhiều phòng, không phù hợp cho việc cách ly tại gia đình. Việc thành lập các khu cách ly cộng đồng đã giúp cho việc lấy mẫu xét nghiệm được nhanh, bảo đảm khoanh vùng dịch bệnh.

"Cảm ơn tấm lòng của những nhà báo đã hỗ trợ cho bà con tại các khu cách ly cộng đồng. Người dân địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị, nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19", ông KPă Y Hôn bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem