Hỗ trợ người tham gia chữ thập đỏ bị tai nạn

Thứ ba, ngày 13/08/2013 11:16 AM (GMT+7)
Ngày 12.8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, triển khai Thông tư liên tịch số 02 giữa 4 bộ: Nội vụ, LĐTBXH, Y tế, Tài chính, hội đã có văn bản phổ biến thông tư này tới các cấp hội và hướng dẫn thực hiện việc kê khai, hỗ trợ cho người tham gia chữ thập đỏ bị tai nạn.
Bình luận 0
Theo phòng tuyên truyền của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hoạt động chữ thập đỏ gồm cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo; tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa… Đã có nhiều thành viên Hội Chữ thập đỏ bị tai nạn thương tật (dính bom mìn), bị bệnh đặc thù (sốt rét), bị lũ cuốn, tai nạn xe cộ.

Theo thông tư này, người bị nạn sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị thực tế, nếu bị ảnh hưởng tới thu nhập thì được hỗ trợ tối thiểu 1 tháng tới tối đa 30 tháng lương thực tế.

Phạm Thanh (Phạm Thanh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem