Sao trẻ SLNA lên thẳng U19 Việt Nam nhờ tỏa sáng ở giải Tứ hùng

PV Thứ hai, ngày 27/06/2022 21:10 PM (GMT+7)
Màn trình diễn ấn tượng của Hồ Văn Cường ở giải Tứ Hùng tranh cúp Tân Long 2022 đã giúp anh có được một suất lên tuyển U19 Việt Nam.
Bình luận 0

Hồ Văn Cường mới cùng SLNA vô địch giải Bóng đá tứ hùng tranh Cúp Tân Long 2022. Anh là người ghi bàn trong chiến thắng đậm 6-0 của đội bóng xứ Nghệ ở trận gặp Thanh Hóa. Bên cạnh pha lập công nói trên, Hồ Văn Cường đã thi đấu rất tốt ở vị trí hậu vệ.

Màn trình diễn ấn tượng của Hồ Văn Cường ở giải Tứ Hùng miền Trung 2022 đã giúp anh có được một suất lên tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia vào tháng 7 tới.

Sao trẻ SLNA lên thẳng U19 Việt Nam nhờ tỏa sáng ở giải Tứ hùng - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường ghi bàn ở giải Tứ Hùng tranh cúp Tân Long 2022.

Trước đó Hồ Văn Cường cũng là nhân vật chủ chốt giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào đầu năm 2022. Hồ Văn Cường không ghi được bàn thắng trong màu áo của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ này đã hoạt động đầy năng nổ trong trận chung kết góp công lớn đưa U23 Việt Nam bước lên bục vinh quang. Ở Giải U19 toàn quốc năm 2022, Hồ Văn Cường thi đấu trong màu áo của U19 SLNA. Anh 2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu của giải U19 toàn quốc.

Sau khi ở các cấp độ đội tuyển dần thiếu vắng những chân sút xứ nghệ thì những Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến hứa hẹn sẽ tạo được dấu ấn ở cấp độ đội tuyển U19, U20 hay U23 trong tương lai.

Rất nhanh chóng, Hồ Văn Cường đã lên Hà Nội tập trung và tập buổi đầu với U19 Việt Nam vào chiều 24/6. Trong tay HLV Thế Nam là đội hình gần như mạnh nhất, với quân số hiện tại là 28 cầu thủ. Ngày 25/6, U19 Việt Nam đã di chuyển tới Hải Phòng để đá giao hữu với đội chủ nhà và có chiến thắng 1-0. 

Sao trẻ SLNA lên thẳng U19 Việt Nam nhờ tỏa sáng ở giải Tứ hùng - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường được triệu tập bổ sung lên tuyển U19 Việt Nam.

Vào 29/7 tới, U19 Việt Nam sẽ bay sang Indonesia để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022. Bảng đấu của thầy trò Đinh Thế Nam gồm U19 Indonesia, U19 Myanmar, U19 Thái Lan, U19 Brunei và U19 Philippines. Đây được coi là bảng đấu khó, vì U19 Việt Nam,  U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Thái Lan được đánh giá cân tài cân sức. Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Indonesia vào 20h30 ngày 2/7 tới.

Danh sách U19 Việt Nam tập luyện trước Giải U19 Đông Nam Á 2022:

Thủ môn (3): Hồ Tùng Hân (2003 - Đà Nẵng), Lê Trung Tuấn (2003 - Thanh Hóa), Cao Văn Bình (2005 - SLNA).

Hậu vệ (7): Đinh Thành Đạt (2003 - HAGL), Hà Châu Phi (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Nhật Minh (2003 - Nutifood JMG), Trịnh Hoàng Cảnh (2003 - SLNA), Đặng Tuấn Phong (2003 - Viettel), Vũ Văn Sơn (2003 - Hà Nội), Nguyễn Văn Triệu (2003 - HAGL).

Tiền vệ (7): Nguyễn Văn Tú (2003 - Viettel), Phan Lạc Dương (2003 - Hà Nội), Nguyễn Giản Tân (2003 - Hà Nội), Nguyễn Minh Trọng (2003 - Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tú (2003 - Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (2004 - Quảng Nam), Lê Văn Quang Duyệt (2005 - Quảng Nam).

Tiền đạo (2): Nguyễn Quốc Việt (2003 - Nutifood JMG), Tạ Việt Sơn (2003 - Viettel).

Bổ sung (10): Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường (2003 - Viettel), Trần Quốc Đạt (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Phúc (2003 - Viettel), Thái Văn Thảo (2003 - An Giang), Nguyễn Nhân Nghĩa (2003 - Đồng Tháp), Trần Như Hanh (2003 - Vĩnh Phúc), Nguyễn Bảo Long (2005 - PVF), Nguyễn Đức Việt (2004 - HAGL), Hồ Văn Cường (2003 - SLNA).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem