Hoà Bình: 800 triệu đồng sửa chữa, cải tạo "cầu chết" xóm Sống

Phùng Minh - Hoàng Biên Thứ tư, ngày 17/06/2020 13:59 PM (GMT+7)
Cây cầu treo thuộc xóm Sống, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đứng trước nguy cơ đổ sập sẽ được cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới với nguồn kinh phí 800 triệu đồng.
Bình luận 0

Như Báo Dân Việt thông tin, cây cầu độc đạo nối xóm Sống (Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) với các xóm xung quanh chỉ được lót tre, nứa và đã xuống cấp nhiều năm nay. 130 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đi làm, đi học hằng ngày với nỗi lo cầu sập.

Hoà Bình: “Cầu chết” chuẩn bị được hồi sinh - Ảnh 1.

Cây cầu được xây dựng nhiều năm nên xuống cấp, người dân vẫn thường xuyên đi qua.

Do sử dụng lâu năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp cầu có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mỗi lần có phương tiện qua lại, cây cầu lại rung lắc, giật mạnh từng cơn, những thanh tre lại tách ra, tạo một khoảng rộng hơn 30cm rất nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là với các em nhỏ khi tới trường.

Qua quan sát thực tế, các bệ đỡ, mối nối, dây cáp của cầu bị hoen gỉ nghiêm trọng. Điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại trên cầu.

Hoà Bình: “Cầu chết” chuẩn bị được hồi sinh - Ảnh 2.

130 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đi làm, đi học hằng ngày đi qua đây với nỗi lo thường trực đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Sau khi bài viết đăng tải, ông Bùi Văn Thắng - Bí thư Đảng Uỷ xã Nhân Mỹ thông tin, cây cầu ở xóm Sống đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Mỗi khi trong xóm có đám tang thì người dân buộc phải di chuyển bằng cách lội suối. Bà con nơi đây rất mong muốn được hỗ trợ để làm một cây cầu mới.

"Trước đó, địa phương cũng đã nhận được kinh phí hỗ trợ từ Huyện để tu sửa, tuy nhiên do không đủ nên qua một thời gian cầu lại hư hỏng nghiêm trọng. Hiện nay đã có quyết định chuyển nguồn từ Sở GTVT tỉnh Hoà Bình để sửa chữa, tu bổ lại cầu”, ông Thắng nói.

Theo đó, cây cầu mới sẽ được sửa chữa, đưa vào sử dụng vào quý 3/2020.

Hoà Bình: “Cầu chết” chuẩn bị được hồi sinh - Ảnh 3.

Cây cầu mới sẽ đưa vào sử dụng vào quý 3/2020.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: "Trước những bất cập trên thì chính quyền đã có những kế hoạch để khắc phục. Đặc biệt phía Huyện đã cho khảo sát và tiến hành thi công. Dự kiến cây cầu sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong quý III năm 2020”.

Cùng với đó, UBND huyện Tân Lạc đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Hòa Bình xin hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình.

Hoà Bình: “Cầu chết” chuẩn bị được hồi sinh - Ảnh 4.

Kinh phí sửa chữa cải tạo cầu treo xóm Sống, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc là 800 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 326/qđ-UBND về việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2020 để sửa chữa cải tạo cầu treo xóm Sống, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, với tổng kinh phí là 800 triệu đồng.

“Ngay sau khi nhận được văn bản xin hỗ trợ kinh phí để sửa chữa cầu của UBND huyện Tân Lạc, chúng tôi lập tức đã chuyển nguồn về cho huyện Tân Lạc để làm cầu treo xóm Sống, xã Nhân Mỹ", ông Bùi Văn Hậu - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Clip: Người dân xóm Sống lội suối đưa tang.

Cầu "chết" nối xóm Sống với thế giới bên ngoài

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem