Hoa của núi rừng khoe sắc giữa thủ đô

Nguyễn Lê Thứ bảy, ngày 07/11/2015 06:38 AM (GMT+7)
Gương mặt của 122 học sinh DTTS tham dự “Lễ tuyên dương học sinh giỏi DTTS” mà chúng tôi gặp ngày 6.11 tràn đầy niềm vui và đầy ắp tiếng cười.
Bình luận 0

Những niềm tự hào của quê hương

Ngay từ chiều qua (6.11), 122 học sinh ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã tụ hội về Hà Nội. Những cô cậu học trò xúng xính trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, mang theo niềm tự hào và háo hức khi được về Hà Nội, được vinh danh. Tuy các em mới lần đầu gặp nhau, nhưng không khí luôn rộn rã tiếng cười đùa như đã thân quen từ lâu. Cô học sinh Tống Mỹ Linh (dân tộc Hà Nhì) thu hút được sự chú ý của bạn bè nhờ bộ quần áo truyền thống sặc sỡ của dân tộc mình. Linh là học sinh dự thi vượt cấp kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành được giải khuyến khích môn Ngữ Văn.

img

Ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp gỡ các học sinh về dự lễ tuyên dương. Ảnh: L.S

Trước sự trầm trồ của các bạn, Linh bẽn lẽn: Ở trường, em mặc theo đồng phục nên không có mấy dịp được mặc quần áo truyền thống của dân tộc mình. Em cảm thấy rất tự hào khi được về đây, mặc quần áo của người Hà Nhì khoe sắc với các bạn dân tộc khác.

Với nhiều học sinh khác, đây là lần đầu tiên các em được đặt chân đến Hà Nội. Em Nay H’Nga (dân tộc M’nông), đạt giải Khuyến khích môn Địa lý chia sẻ: Ở tận Đăk Nông, em cảm thấy rất bất ngờ và rất hạnh phúc khi được là một trong 122 học sinh trong lễ vinh danh lần này. Đây là một vinh dự lớn, một niềm vui khó tả với em. Đây cũng là lần đầu tiên em được đi máy bay và được đặt chân đến Hà Nội. Cảm giác rất háo hức, có một chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy các bạn đến từ các tỉnh khác, chỉ còn lại niềm vui thôi. Em được gặp gỡ, giao lưu với nhiều anh chị là dân tộc ít người và có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập, càng làm cho em cảm thấy mình phải tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Hạnh phúc và phấn khởi không kém các em học sinh là các thầy, cô giáo cùng đi với các em về dự lễ. Với cô Phùng Thị Kim Oanh - giáo viên dạy văn Trường chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), đây là lần thứ 2 cô đưa các em học sinh trường mình về dự lễ.

“Không gì vui bằng việc được đưa các em xuống Hà Nội để được vinh danh. Đi cả chặng đường xa như vậy như chẳng ai cảm thấy mệt. Năm nay trường có 2 em học sinh, đều là những dân tộc rất hiếu học là Hà Nhì và Lô Lô. Hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn. Như em Tống Mỹ Linh (người Hà Nhì), bố mất sớm, mẹ em làm tạp vụ, lương rất thấp lại làm xa nhà. Em Linh ở với bà. Thiếu thốn nhiều như vậy nhưng em đã cố gắng rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay. Những sự hỗ trợ trong lễ tuyên dương là rất thiết thực, giúp em trong chặng đường học tập sau này” - cô Oanh chia sẻ.

Tín hiệu vui cho vùng DTTS và miền núi

Chiều qua, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn học sinh dân tộc thiểu số có thành tích cao và đỗ thủ khoa các trường đại học, cao đẳng năm 2015. Tại đây, ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức lễ tuyên dương, cho biết, năm nay trong số 122 em học sinh DTTS vinh dự được tuyên dương và nhận bằng khen, có 105 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 2 em đỗ thủ khoa và 15 em đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi xét tuyển vào ĐH, CĐ. Đặc biệt, trong số đó, có nhiều em thuộc dân tộc ít người như: Em Vàng A Minh, em Lý Seo Cha dân tộc Mông, em Vương Ái Như dân tộc Giáy; em Nay H’Nga dân tộc M’Nông... Hầu hết các em đều đến từ các vùng miền núi, vùng DTTS còn nhiều khó khăn, điều kiện trường lớp, giao thông đi lại không thuận lợi nhưng đã phấn đấu vượt khó, vươn lên trở thành những học sinh xuất sắc.

Đánh giá chung về chất lượng giáo dục miền núi, đặc biệt là những cá nhân học sinh DTTS có thành tích xuất sắc, ông Nông Quốc Tuấn khẳng định: “Số lượng học sinh là con em DTTS học giỏi, thi đỗ và được tuyển thẳng vào ĐH hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế mỗi năm một tăng. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng đối với việc phát triển nguồn nhân lực cho vùng DTTS và miền núi trong tương lai”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với các em, tuyên dương sự cố gắng vươn lên, ý thức tự lực, tự cường của từng học sinh các DTTS. Phó Chủ tịch Quốc hội chúc các cháu, các em dồi dào sức khỏe, tiếp tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành thật tốt việc học tập của mình để mai này đóng góp lớn cho quê hương, đất nước.  

Động lực của nữ sinh người dân tộc Nùng

img

Đây là lần thứ hai, cô học sinh Vi Thị Vân (dân tộc Nùng, ở xã Bình Lãng, huyện Thông Nông, Cao Bằng) được vinh danh ở Lễ Tuyên dương học sinh DTTS học giỏi. Năm ngoái, em dự thi vượt cấp kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải khuyến khích môn Lịch sử. Năm nay, em tiếp tục học tập xuất sắc và đạt giải Ba quốc gia môn Lịch sử. Vân bộc bạch: "Trong lễ tuyên dương năm ngoái, em được gặp gỡ các anh chị là tấm gương sáng nhà nghèo vượt khó của trường, tiêu biểu hơn hết là anh Vừ Mí Kỵ, anh Tao Văn Xeng, chị Kiều Thị Như Quỳnh - những học sinh ưu tú của mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Đó là những tấm gương sáng để em noi theo, phấn đấu hơn trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Đó cũng là động lực để em tự hứa với lòng mình, quyết tâm học thật tốt để tiếp tục được vinh danh tại lễ tuyên dương năm sau. Và sau một năm cố gắng, em cũng đã đạt được mục tiêu của mình".

Một trường có 12 học sinh được vinh danh

img

Theo cô Lý Thị Thu Nga - Phó phòng Đào tạo Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm nay, nhà trường có 12 em học sinh đạt thành tích cao được vinh danh tại Lễ tuyên dương lần này. Trong đó có nhiều em là học sinh các dân tộc ít người như Giáy, Sán Dìu, Mông... Cô Nga cho hay, nhiều năm liền nhà trường đều có từ 10 – 12 em học sinh được vinh danh. Hầu hết các em học sinh của trường đều là những em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ở vùng sâu vùng xa. Các em đã nỗ lực, vượt khó để có được thành tích như ngày hôm nay. Các em là niềm tự hào của nhà trường và tấm gương để các bạn noi theo. “Với nhà giáo như chúng tôi, không có niềm vui nào lớn hơn việc các em đạt được những thành tích cao trong học tập. Và đáng mừng hơn, những cố gắng của các em đã được động viên, khích lệ rất kịp thời qua các lần tuyên dương” - cô Lý Thị Thu Nga chia sẻ.

San Nguyễn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem