Hòa đáng tiếc Nam Định, HLV Hàn Quốc “trách” Văn Toàn

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 05/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ sau trận hòa đáng tiếc trước Nam Định, HLV Lee Tae-hoon đã bày tỏ sự không hài lòng với các cầu thủ tấn công của HAGL, trong đó có Nguyễn Văn Toàn. Theo đó ông cho rằng, Văn Toàn cũng như các cầu thủ tấn công khác của đội bóng phố Núi rất lười dứt điểm và cần phải cải thiện điều này trong thời gian tới.
Bình luận 0

Mang theo hành trang là thành tích đối đầu ấn tượng, gồm 8 thắng, 1 hòa và chỉ thua 1 trong 10 lần gần nhất, HAGL quyết tâm nối dài mạch thắng khi tới làm khách tại sân Thiên Trường của Nam Định. Tuy vậy, ngay phút thứ 4, họ đã nhận “gáo nước lạnh” từ chủ nhà khi Lâm Quang Anh ghi tên mình lên bảng điện tử.

img

HLV Lee Tae-hoon của HAGL. Ảnh: Khám Phá.

Đầu hiệp 2, bằng nỗ lực dồn lên, HAGL có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Minh Vương và Felipe Martins để dẫn lại 2-1. Kịch tính xảy ra ở những phút bù giờ, trong tình huống HAGL tấn công rất thoáng, Châu Ngọc Quang nhận đường chuyền thuận lợi từ Văn Toàn, nhưng thay vì dứt điểm, tiền vệ này lại chuyền vào chân đối phương. Có bóng, Nam Định phản công chớp nhoáng và Nguyễn Hà Long đã ghi bàn thắng quý giá để ấn định tỷ số hòa 2-2.

Hòa đáng tiếc trước Nam Định, HLV Lee Tae-hoon tỏ ra khá thất vọng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các học trò của ông đã không bối rối, mà kiên trì bình tĩnh thi đấu trong bối cảnh bị dẫn trước từ sớm và chịu sức ép rất lớn từ các CĐV Nam Định. Ông cho rằng, nếu dứt điểm tốt hơn, có lẽ HAGL đã có thể rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Cũng về vấn đề dứt điểm, HLV Lee Tae-hoon bày tỏ sự không hài lòng với các chân sút của HAGL, trong đó có Văn Toàn. Ông nhận định, Văn Toàn cũng như các cầu thủ tấn công khác của đội bóng phố Núi rất lười dứt điểm và cần phải cải thiện điều này trong thời gian tới.

“Điểm yếu của một số cầu thủ HAGL là họ có thói quen ít sút cầu môn, như Văn Toàn. Sau trận này, các cầu thủ cần lưu ý nhiều hơn nữa, cải thiện khả năng dứt điểm. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu. Tỷ số này cũng hơi đáng tiếc khi thua bàn ở những phút cuối bởi Nam Định cũng đã thi đấu tốt. Đó là bóng đá, chúng ta phải chấp nhận. Các cầu thủ của chúng tôi mắc sai sót ở những phút cuối và sẽ phải cải thiện trong thời gian tới", HLV Lee Tae-hoon cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem