Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 25/09/2023 06:05 AM (GMT+7)
Tham gia chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhiệt tình chuẩn bị các suất cơm miễn phí, cởi mở trò chuyện với bệnh nhân, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội trước ngày lên đường thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.
Bình luận 0

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: "Tôi muốn góp sức lực nhỏ bé cho Phiên Chợ Trái Tim"

Thay vì dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình sau chuỗi ngày tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Miss Friendship International 2023 (Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế) diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 10 sắp tới, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã hào hứng nhận lời đến tham gia chương trình Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê. Gặp Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 tại khoảng sân của Phiên Chợ Trái Tim (địa chỉ số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi bị cô gái dân tộc Tày ở Hà Giang này thu hút bởi nụ cười tỏa nắng cùng phong cách phối đồ giản dị khi kết hợp với áo phông trắng, giày thể thao đầy trẻ trung, năng động.

Những tưởng Nông Thúy Hằng sẽ ngồi trên chiếc xe hơi sang xịn nào đó như hình ảnh thường thấy mỗi lần dàn sao Việt, Hoa hậu đi dự sự kiện, ai ngờ Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 đi xe máy cùng người trợ lý để đến với chương trình.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 1.

Ngay từ khi vừa đến với chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng (giữa) đã ghi điểm nhờ sự gần gũi, thân thiện. Trong ảnh, cô trò chuyện với Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập Phiên Chợ Trái Tim. Ảnh: Nguyệt Minh

Chia sẻ với PV Dân Việt ngay sau khi vừa bước xuống xe, người đẹp sinh năm 1999 tâm sự: "Do ngón tay trỏ bị thương ở phần đầu móng đã lâu ngày nên tôi vừa phải đi đắp thuốc điều trị tại một phòng khám đông y. May mắn là vừa khám và đắp thuốc xong thì tôi vẫn kịp giờ đến đồng hành cùng chương trình Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê. Đây là những chương trình thiện nguyện ý nghĩa mà tôi thật tâm muốn góp sức lực nhỏ bé của mình để lan tỏa cho mọi người được biết đến nhiều hơn".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 2.

Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 đi xe máy cùng người trợ lý để đến với chương trình. Ảnh: Thế Hiển

Dù là lần đầu tiên đến với Bữa Cơm Yêu Thương nhưng Hoa hậu Nông Thúy Hằng không chút đắn đo, e ngại. Cô gần gũi, chân tình và bắt nhịp rất nhanh cùng thành viên, cộng tác viên nhiệt thành của Phiên Chợ Trái Tim để bán các nông sản sạch gây quỹ trong chương trình Chợ Quê. Từng bó rau muống, rau ngót sạch, trái bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bí thơm của bà con nông dân thôn Nà Pài (xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), các sản phẩm ở gian hàng thổ cẩm, mây tre đan, nước ép nguyên chất... và nhiều đặc sản vùng miền khác đã được Hoa hậu Nông Thúy Hằng tận tình giới thiệu đến những vị khách tại Chợ Quê.

"Thật sự, tôi không ngờ trong một phiên chợ gây quỹ từ thiện giữa lòng Hà Nội có đầy đủ những thực phẩm sạch và rất cần thiết cho các gia đình như tại Chợ Quê. Có lẽ tôi sẽ phải ghé thăm phiên chợ này nhiều lần để mua bưởi sạch của cô bác nông dân và nước sốt vô cùng thơm ngon được làm từ tâm tại đây", Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 chia sẻ.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 4.

Nhiều đặc sản vùng miền khác đã được Hoa hậu Nông Thúy Hằng tận tình giới thiệu đến những vị khách đến với Chợ Quê. Người đẹp sinh năm 1999 cũng là khách hàng của Chợ Quê gây quỹ từ thiện khi trực tiếp mua bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Ảnh: Nguyệt Minh

Sự nhiệt tình và thân thiện dường như đã khiến cô gái dân tộc Tày quên đi ngón tay đang bị đau của mình. Cô lăn xả cùng các thành viên của Bữa Cơm Yêu Thương khi chu đáo và tỉ mỉ chuẩn bị từng suất cơm miễn phí cho người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong gian bếp của Bữa Cơm Yêu Thương, Hoa hậu Nông Thúy Hằng khiến những người có mặt tại chương trình bất ngờ khi hé lộ "món tủ" yêu thích của mình. "Đó là món sườn xào chua ngọt và đậu phụ sốt cà chua. Có lẽ tất cả các món về đậu phụ tôi đều yêu thích. Ngoài món ăn này, tôi còn thích ăn và thích nấu những món từ đậu như: Đậu phụ nhồi thịt, đậu phụ luộc, canh đậu phụ, tào phớ, đậu hũ… Tôi cũng cảm thấy mình là người dễ nuôi, dễ ăn trừ mù tạt và các món với vị đắng như mướp đắng chẳng hạn", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 5.

Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ với Hoa hậu Nông Thúy Hằng về thực đơn tại Bữa Cơm Yêu Thương. Ảnh: Nguyệt Minh

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 6.

Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 cùng các thành viên tại Phiên Chợ Trái Tim chu đáo, tỉ mỉ chuẩn bị từng suất cơm miễn phí cho người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Mỵ Lương

Khi nét đẹp bình dị, chân quê chạm đến trái tim

Điều đặc biệt tại chương trình Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê tuần này là không gian phủ đầy sắc màu của ngày Tết Trung thu. Để góp thêm phần sôi động, hấp dẫn cho chương trình, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lần đầu khoe giọng hát ngọt ngào khi thể hiện ca khúc "Chân quê" và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả đặc biệt là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội.

"Thật lòng là trước khi lên hát ca khúc "Chân quê" tại Bữa Cơm Yêu Thương, tôi chưa có sự chuẩn bị tiết mục văn nghệ do không được ban tổ chức chương trình báo trước. Tuy nhiên, khi đến đây và cảm nhận tình cảm chân thành từ mọi người nên tôi muốn gửi gắm tấm lòng của mình qua giọng ca, tiếng hát dù rằng mình hát không được hay (cười).

Clip: Hoa hậu Nông Thúy Hằng lần đầu khoe giọng hát ngọt ngào khi thể hiện ca khúc "Chân quê" tại Bữa Cơm Yêu Thương.

Ban đầu, tôi định thể hiện ca khúc "Hà Giang ơi!" để mọi người có thể hiểu hơn về quê hương của mình. Sau đó, tôi nghĩ mình nên hát ca khúc nào đó gần gũi, mộc mạc như lời bài hát "Chân quê". Bởi tôi nghĩ nét đẹp bình dị, chân quê sẽ chạm đến trái tim của nhiều người trong chương trình ý nghĩa này", Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 bày tỏ.

Nói về cuộc sống gia đình tại Hà Giang, người đẹp dân tộc Tày chia sẻ thêm với Dân Việt rằng: "Tôi được sinh ra tại một tỉnh miền núi nghèo nên đã chứng kiến nhiều em nhỏ phải vượt đèo, lội suối, gánh nặng trên vai nỗi lo mưu sinh, đến trường tìm con chữ. Đó chính là động lực để tôi không ngừng cố gắng suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường với mong có thể góp phần giúp đỡ được nhiều người cần đến mình.

Hiện tại, tôi muốn tham gia hoạt động thiện nguyện và các dự án cộng đồng ý nghĩa như chương trình Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê. Sắp tới, khi được "chinh chiến" tại Miss Friendship International 2023, tôi mong rằng có thể mang bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bởi vì Miss Friendship International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức với thông điệp đề cao tình hữu nghị, tôn vinh sự gắn kết giữa các quốc gia, các nền văn hóa và con người với nhau nhiều hơn".

img
img
img
img

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng ghi điểm nhờ hành động đẹp trước thềm thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 - Ảnh 10.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng sẽ tham gia cuộc thi Miss Friendship International 2023 được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 10 tới đây. (Ảnh: FBNV)

Nông Thúy Hằng (sinh năm 1999) là người dân tộc Tày ở Hà Giang. Khi còn học phổ thông, cô là học sinh có thành tích học tập tốt với 12 năm đều đạt học sinh giỏi. Nông Thúy Hằng từng đoạt giải ba môn Văn cấp Quốc gia và được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1999 lọt danh sách học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2016 tham dự Lễ tuyên dương và nhận quà tặng của Chủ tịch nước.

Ngoài thành tích học tập đáng nể, Nông Thúy Hằng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút với chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 87-62-91cm. Năm 2022, Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam. Gần đây nhất, Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ tin vui cô tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi ngành Kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem