Hoa hậu Tô Diệp Hà: Đi thi nhan sắc để tìm cơ hội đổi đời thì có gì sai?

Tùy Linh Thứ tư, ngày 27/10/2021 11:02 AM (GMT+7)
"Nghề hoa hậu" vốn được hào quang vây quanh nhưng cũng kéo theo nhiều định kiến. Chiếc vương miện có thể khiến một cô gái đổi đời sau một đêm, nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Mặt khác, họ phải chấp nhận những áp lực rất lớn từ dư luận" - hoa hậu Tô Diệp Hà chia sẻ.
Bình luận 0

Từng trải qua tất cả những điều đó, Hoa hậu Tô Diệp Hà đã có những quan điểm thẳng thắn và cởi mở với PV Dân Việt về việc những người đẹp tìm kiếm danh hiệu ở các cuộc thi hoa hậu.

Hoa hậu Tô Diệp Hà: Đi thi nhan sắc để tìm cơ hội đổi đời thì có gì sai? - Ảnh 1.

Hoa hậu Tô Diệp Hà. Ảnh: NVCC

Hào quang của cuộc thi hoa hậu mang lại cho tôi quá nhiều thứ

Tô Diệp Hà thấy mình được và mất gì khi tham gia thi hoa hậu và giành vương miện?

- Tôi cảm thấy được nhiều hơn mất. Chiếc vương miệng mang lại cho tôi nhiều cơ hội hơn, công việc và cuộc sống đều suôn sẻ, thuận lợi. Tôi đi siêu thị, đi ăn uống hay mua sắm đều được người khác nhận ra. Nhờ việc được mọi người xung quanh chú ý, công việc cũng trôi chảy hơn rất nhiều. 

Đó là niềm vui và cũng chính là áp lực để mình luôn phải chỉn chu về hình thức, chú ý cách giao tiếp khi đi ra ngoài. Mình ko thể tự do phát ngôn hay làm những điều bộc phát thiếu suy nghĩ được.

Nhiều người thường cho rằng các hoa hậu và giới showbiz nói chung coi việc làm từ thiện là một cách để đánh bóng tên tuổi. Thực tế đã có những nghệ sĩ gặp lùm xùm với việc quyên góp từ thiện. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Từ thiện là hành động xuất phát từ tâm nên tôi nghĩ dù là người bình thường hay là một hoa hậu thì đều nên làm. Bản thân tôi và gia đình đã tham gia công tác thiện nguyện nhiều năm nay bằng tiền túi, không kêu gọi quyên góp. Tôi luôn coi đó là một nhiệm vụ phải thực hiện xuyên suốt trong cuộc đời và cũng không có gì phải ầm ĩ cả.

Còn quan điểm cá nhân của tôi là dù làm để đánh bóng tên tuổi hay vì mục đích gì, miễn là giúp đỡ được những người khó khăn bớt khổ cực thì đều đáng quý và còn hơn là chẳng làm gì! Chỉ có điều, khi đã kêu gọi từ thiện, người quyên góp phải có trách nhiệm làm rõ các khoản tiền của mọi người đóng góp, kê khai chi tiết các hạng mục dù phức tạp, mất thời gian đến đâu. Làm được điều đó thì sẽ không bao giờ sợ bị lùm xùm hoặc có vấn đề gì không hay xảy ra.

Nhiều người đẹp có giải ở các cuộc thi quốc tế nhưng vẫn tiếp tục chinh chiến ở những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng ở Việt Nam như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Liệu Diệp Hà có dự định tiếp tục chinh chiến ở những cuộc thi này?

- Chắc là không vì tôi là một người sống khá khép kín và không hợp với những gì ồn ào náo nhiệt. Ngay cả việc dự thi hoa hậu tài năng trước đó cũng là một điều bất ngờ ngoài dự tính (có người bạn thân thấy mình phù hợp mọi tiêu chí nên động viên tham gia). 

Tôi lên đường dự thi mang theo những hành trang vô cùng đơn giản với tâm lý đi để học hỏi là chính nên rất thoải mái. Lúc được xướng tên mình, tôi còn bối rối không biết nên làm gì, chỉ nhớ là người run bần bật lên, cảm giác rất khó tả. Với tôi, đó là một khoảnh khắc không thể nào quên được trong đời.

Bạn nghĩ sao về định kiến của một số người cho rằng các cô gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp cốt để kiếm danh hiệu, dễ kiếm tiền, dễ tiến thân vào showbiz và được nhiều đại gia theo đuổi?

- Họ nghĩ vậy cũng không có gì sai, vì rõ ràng hào quang mang đến cho một cô gái quá nhiều thứ, danh tiếng, công việc, tiền bạc…, có thể nói là đổi đời. Tuy vậy, tôi nghĩ chẳng có gì là dễ dàng cả, bản thân họ cũng đã phải rất nỗ lực, cố gắng tập luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức để có được danh hiệu. Và khi một cô gái hội tụ đầy đủ sắc đẹp tri thức, thì đương nhiên họ có quyền đặt ra những yêu cầu tốt nhất cho bản thân.

Còn về riêng tôi, tôi không có khái niệm sống phụ thuộc. Tôi luôn đề cao cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập ở đây là về mọi mặt, từ công việc đến tài chính; có độc lập rồi thì mới có tự do và hạnh phúc. Cũng bởi vậy, tôi luôn nỗ lực học tập để xây dựng một sự nghiệp riêng, tự biến mình thành đại gia một ngày không xa, để khỏi phải mất công đi tìm (cười).

Hình ảnh kín cổng cao tường của bạn khi đi từ thiện khác hẳn vẻ gợi cảm, nóng bỏng trong những bộ ảnh. Tô Diệp Hà có thể chia sẻ nhiều hơn quan điểm của bạn về việc mặc đẹp? Gu thời trang yêu thích của bạn là gì?

- Như đã chia sẻ ở trên, bản thân tôi là một người trầm tính, sống khá khép kín nên có lẽ chính tính cách đó cũng ảnh hưởng nhiều đến phong cách thời trang. Tôi thích sử dụng áo phông, sơ mi, quần jeans trong hoạt động hàng ngày vì nó đem lại cảm giác thoải mái, dễ di chuyển và kín đáo. Quan niệm của tôi là càng đơn giản càng đẹp, không nhất thiết phải mặc những đồ đắt tiền có thương hiệu.

Mỗi lần phải hoá thân vào vai gợi cảm, nóng bỏng tôi cũng không được tự nhiên lắm đâu nhưng vẫn phải biến hoá đa dạng màu sắc cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Ngoài ra, tôi cũng muốn hình ảnh của mình không bị nhàm chán trong mắt mọi người.

Hoa hậu Tô Diệp Hà: Đi thi nhan sắc để tìm cơ hội đổi đời thì có gì sai? - Ảnh 2.

Tô Diệp Hà cho biết cô sẽ không tham gia vào showbiz. Ảnh: NVCC

Tôi không thích sự ồn ào

Đại dịch khiến cho nhiều hoạt động bị đóng băng, trong đó có cả những hoạt động giải trí. Nó có tác động nhiều tới cuộc sống của Diệp Hà trong thời gian này?

- Dịch bệnh làm ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đã có quá nhiều mất mát, tang thương diễn ra trong chớp mắt, nó khiến tôi sống chậm lại rất nhiều. Đã sống và học tập ở Sài Gòn một thời gian dài, chứng kiến mảnh đất này chịu nhiều đớn đau, mất mát, tôi rất buồn và thương cảm.

Trong thời điểm này, ngoài việc mong có được sức khoẻ tốt và những người thân được bình an, tôi chẳng dám mong cầu gì hơn thế nữa. Thu nhập cũng quan trọng nhưng tính mạng là quý giá nhất, tôi đã dừng mọi công việc cần đi lại và chuyển sang giảng dạy, đào tạo các khoá học thẩm mỹ online để đảm bảo an toàn mà vẫn có nguồn thu nhập ổn định.

Diệp Hà nghĩ sao khi các hoa hậu khác sau thời điểm đăng quang thường bị soi về nhan sắc, phát ngôn trong quá khứ hay những hành động nhạy cảm như hút thuốc, đi bar? Bạn có sợ mình sẽ gặp những rắc rối tương tự vì một phút sơ hở nào đó không?

- Bản thân tôi không hút thuốc, cũng không bao giờ đi bar, nói ra thì hơi không đúng tuổi nhưng nơi mà mình thường hay lui tới và cảm thấy thoải mái nhất lại chính là chùa chiền. Mình thích Phật pháp, hợp với những nơi thanh tịnh, yên tĩnh. 

Tôi nghĩ, Việt Nam vẫn còn rất nặng nề về hình mẫu của người phụ nữ thùy mị, nết na, công dung ngôn hạnh. Việc con gái hút thuốc vẫn chưa được số đông nhìn nhận với ánh mắt thiện cảm như các nước phương Tây. Nhất là khi mình lại là đại diện cho sắc đẹp Việt Nam, càng dễ bị soi xét. Còn việc tuổi trẻ có lỡ miệng phát ngôn những câu chưa được chín chắn và lui tới vũ trường để giải trí thì cũng là việc bình thường thôi mà. Miễn không làm gì trái với thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật thì đều không đáng để lên án.

Diệp Hà có dự định gì trong tương lai? Liệu bạn có định hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu hay có những dự án khác?

- Tôi không thích ồn ào và cũng không phải người có khả năng chịu được sức ép dư luận nên chắc không thích hợp tham gia showbiz. Tôi đã theo học và nghiên cứu về ngành thẩm mỹ tại Hàn Quốc được hơn 5 năm và sắp tới sẽ cho ra mắt thương hiệu làm đẹp của riêng mình. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và đón nhận nhiệt tình.

Cảm ơn Tô Diệp Hà vì cuộc trò chuyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem