Hòa Liverpool, HLV Wenger chỉ trích hàng thủ

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ hai, ngày 22/12/2014 07:49 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 2-2 trước Liverpool hồi rạng sáng nay, HLV Arsene Wenger đã không giấu được sự thất vọng trước sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Arsenal.
Bình luận 0
Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu và bị Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 45. Thế nhưng, nhờ khả năng chớp thời cơ tốt nên Arsenal dẫn lại đối thủ với tỷ số 2-1 bằng các pha lập công của Mathieu Debuchy (45+2’) và Olivier Giroud (64’).

Không những vậy, tới phút 90+2, Arsenal còn có lợi thế hơn người khi khi Fabio Borini (29-Liverpool) nhận thẻ vàng thứ hai sau pha đạp chân thẳng vào người Santi Cazorla (19-Arsenal). Đáng tiếc là sự mất tập trung nơi hàng thủ ở những phút bù giờ đã khiến Pháo thủ thành London bị đội chủ sân Anfield cầm hòa với tỷ số 2-2.

img HLV Wenger.

Với kết quả này, Arsenal hiện đang xếp vị trí thứ 6 với 27 điểm sau 17 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 11 với 22 điểm qua 17 trận.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Wenger đã tỏ ra thất vọng với sự yếu kém của hàng thủ Arsenal. Thế nhưng, chiến lược gia người Pháp cũng thừa nhận rằng, một kết quả hòa là công bằng với cả đôi bên.

Wenger phát biểu trên BBC: “Tôi nghĩ, kết quả hòa 2-2 là công bằng với cả Arsenal và Liverpool. Thế nhưng, tôi cảm thấy thất vọng khi các học trò của mình để thủng lưới đúng vào những phút bù giờ cuối cùng. 

Hơn nữa, đó lại là một tình huống đá phạt góc. Ở tình huống phải nhận bàn thua thứ hai, hàng thủ Arsenal đã tập trung rất đông người trong vòng cấm. Tuy vậy, chúng tôi lại để Martin Skrtel thoải mái đánh đầu gỡ hòa cho Liverpool”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem