Trường ĐH Hoa Sen bị Thanh tra Bộ GDĐT "tuýt còi" vì vi phạm trong tự chủ mở ngành đào tạo. Ảnh: ĐH Hoa Sen
Cụ thể, tại Kết luận số 08/KL-TTr đối với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thanh tra Bộ GDĐT đã chỉ ra nhiều hạn chế.
Đơn cử, có 7 ngành đào tạo trình độ đại học dù đã mở ngành, nhưng do khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ, dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp. Cùng với đó, tại thời điểm mở ngành, có 7/9 ngành trình độ đại học trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở.
Kết quả là nhà trường đã phải gửi văn bản đến Bộ GDĐT đề nghị được dừng tuyển sinh một số ngành này, như: Giáo dục thể chất; Thiết kế thời trang; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học.
Tương tự, với Trường Đại học Hoa Sen, tại Kết luận số 09/KL-TTr đã nêu rõ, trường này không tổ chức tuyển sinh hoặc không tuyển sinh đủ 6 ngành (Quản lý tài nguyên môi trường; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ thực phẩm; Quản trị văn phòng; Hoa Kỳ học; Bảo hiểm) từ năm 2021-2022; ngành Nhật Bản học từ năm 2022-2023 và tạm dừng tuyển sinh các ngành (Luật quốc tế; Bất động sản; Hệ thống thông tin quản lý).
Kết luận của Thanh tra với Trường ĐH Hoa Sen. Ảnh: Q.H
Một trong những lý do là khi mở ngành, nhà trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp. Cùng với đó, trường có 12 ngành tự chủ mở có giảng viên chủ trì, chương trình đào tạo không phù hợp với những ngành này.
Được biết, 2 trường đại học trên là thành viên thuộc hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Ngoài ra, tại Kết luận số 10/KL-TTr, Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Thanh tra Bộ GDĐT đã chỉ ra một số thiếu sót.
Theo đó, trường có 11 ngành phải dừng tuyển sinh từ năm 2022; có 2 ngành phải dừng tuyển sinh từ năm 2023. Nguyên nhân do khảo sát nhu cầu không chính xác, dẫn đến không tuyển sinh hoặc tuyển sinh không đủ. Có 7/16 ngành được nhà trường mở ra, nhưng giảng viên chủ trì và chương trình học không phù hợp.
Việc UBND tỉnh Bình Dương chưa kịp thời ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng trường cũng chưa đúng với quy định hiện hành.
Ngoài ra, tại Kết luận số 11/KL-TTr về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến 9/9/2022, cũng xác định trường này chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định hiện hành.
Từ đó, việc Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành quyết định mở 3 ngành trình độ đại học, 2 ngành trình độ thạc sĩ và 1 ngành trình độ tiến sĩ, sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định.
Ngành Hàn Quốc học trình độ đại học của trường dù được mở, nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định.
Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu các Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Thủ Dầu Một phải rà soát toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường và của trường theo quy định pháp luật; rà soát, báo cáo Vụ Giáo dục đại học hướng xử lý đối với các ngành không tổ chức tuyển sinh, không tuyển được, hoặc đã tạm dừng tuyển sinh...
Đối với UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bình Dương, cần phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn.
Còn đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Quốc gia TP.HCM, Thanh tra Bộ yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của trường và Đại học Quốc gia để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.