Sự thật việc du khách Mỹ bị cướp đồng hồ trị giá 800.000 USD

Thứ sáu, ngày 17/06/2022 15:08 PM (GMT+7)
Du khách Mỹ Seth Bernstein, 46 tuổi, đang vướng vào rắc rối sau khi bị cướp giật chiếc đồng hồ Hublot xa xỉ bên ngoài khách sạn 5 sao - nơi ông cùng gia đình lưu lại trong chuyến du lịch tới Barcelona, Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Du khách Mỹ bị giật chiếc đồng hồ Hublot xa xỉ tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Video: Daily Mail)

Du khách Mỹ giàu có lại vướng rắc rối sau khi bị cướp đồng hồ xa xỉ tại Barcelona

Theo báo Daily Mail ngày 17/6, vụ việc xảy ra sáng 2/6 khi ông Seth Bernstein cùng 4 trong số 5 con của mình đi bộ xuống phố bên ngoài khách sạn 5 sao nơi gia đình ông lưu lại. Bất ngờ một gã đàn ông áp sát từ phía sau, tấn công và giật chiếc đồng hồ Hublot rất đắt tiền ông Seth Bernstein đeo trên tay.

Ông Seth Bernstein trình báo vụ việc với cảnh sát. Nhưng phía cảnh sát tỏ ra nghi ngờ khi vị du khách Mỹ nói chiếc đồng hồ Hublot bị cướp trị giá 800.000 USD. Trong khi phía nhà sản xuất đồng hồ Hublot xác nhận trên thực tế chiếc đồng hồ đó trị giá gần 45.000 USD.

"Một thẩm phán Tây Ban Nha được cho là sẽ xem xét báo cáo của cảnh sát về vụ việc này. Họa vô đơn chí" nếu ông Seth Bernstein bị buộc tội nói dối.

“Họa vô đơn chí” với du khách Mỹ bị cướp giật đồng hồ xa xỉ tại Barcelona - Ảnh 2.

Ông Seth Bernstein cùng vợ con (ảnh trái). Hình ảnh ghi lại qua camera an ninh về vụ ông Seth Bernstein bị cướp đồng hồ xa xỉ ngay trước mặt 4 con bên ngoài khách sạn 5 sao ở Barcelona (ảnh phải). (Ảnh: Daily Mail)

Trao đổi với báo Daily Mail từ Thụy Điển nơi ông Seth Bernstein cùng gia đình lưu lại trong chặng cuối cùng của kỳ nghỉ cùng gia đình bên vợ, "khổ chủ" nói ông đã mua chiếc đồng hồ Hublot đó tại một cuộc đấu giá từ thiện cách đây 6 năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của mình.

Vì mua cùng "nhiều đồng hồ khác" nên không nhớ rõ giá của chiếc đồng hồ Hublot đó là bao nhiêu. Khi trình báo vụ việc với cảnh sát, ông Seth Bernstein nói chiếc đồng hồ Hublot đó trị giá 80.000 USD, nhưng do không có phiên dịch nên có thể cảnh sát Tây Ban Nha nghe nhầm thành 800.000 USD.

“Họa vô đơn chí” với du khách Mỹ bị cướp giật đồng hồ xa xỉ tại Barcelona - Ảnh 3.

Khách sạn Mercer - nơi gia đình du khách Mỹ Seth Bernstein lưu lại tại Barcelona, với giá 500 USD 1 đêm. (Ảnh: @ Mercer)

Ông Seth Bernstein cũng cho biết chiếc đồng hồ Hublot đó đã được bảo hiểm nên ông không nói dối về giá trị của nó, bởi rất dễ bị bác bỏ khi công ty bảo hiểm điều tra về giá trị thực của loại đồng hồ nổi tiếng này.

Mặt khác ông Seth Bernstein cũng phàn nàn rằng: "Ông hối hận đã khai báo với cảnh sát (Tây Ban Nh) để rồi không được coi như nạn nhân, mà "họa vô đơn chí" lại bị coi như là kẻ xấu. Trong khi lẽ ra cảnh sát "nên tập trung xử lý tội phạm trong thành phố, chứ không phải nhằm vào khách du lịch".

"Họa vô đơn chí" với du khách Mỹ, liên quan tới giá trị thật sự của chiếc đồng hồ xa xỉ

Ông Seth Bernstein làm việc trong lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân, đồng thời điều hành hãng cho thuê máy bay tư nhân Jet Ready. Có lẽ ông Seth Bernstein đã không bị vướng vào rắc rối dù là nạn nhân của một vụ cướp như lần này, nếu trước đó ông không bị cáo buộc chiếm dụng các khoản vay PPP (Paycheck Protection Program - Chương trình bảo vệ tiền lương) hồi năm 2021.

“Họa vô đơn chí” với du khách Mỹ bị cướp giật đồng hồ xa xỉ tại Barcelona - Ảnh 4.

Hublot Black Caviar Bang được đánh giá là loại đồng hồ sang trọng và xa xỉ bậc nhất hiện nay, là sự kết hợp hài hòa cực kỳ tinh tế giữa vàng trắng với kim cương đen. (Ảnh: @ Hublot)

“Họa vô đơn chí” với du khách Mỹ bị cướp giật đồng hồ xa xỉ tại Barcelona - Ảnh 5.

Ông Seth Bernstein hiện sống cùng gia đình trong tòa nhà trị giá 2 triệu USD tại Florida, Mỹ. (Ảnh: @Zilow)

Ông Seth Bernstein giải thích về vụ này là do "một lỗ kế toán" khiến ông bị vướng vào rắc rối, nhưng vấn đề sau đó "đã được giải quyết dân sự, tôi không bị buộc tội hình sự". 

Một thông báo hồi tháng 8/2021 của Bộ Tư Pháp Mỹ cũng cho hay: Ông Seth Bernstein đã hoàn trả Chính phủ 287.055 USD để giải quyết các báo buộc ông ta chiếm dụng tiền quỹ để chi trả cho lối sống xa hoa của mình, thay vì sử dụng cho hãng Jet Ready.

Trước đó, tin ngày 10/6 trên trendradars.com viết: Cảnh sát (Tây Ban Nha) đang truy lùng 4 người đàn ông, sau vụ một du khách Mỹ giàu có Mỹ bị cướp giật chiếc đồng hồ Hublot Black Caviar Bang trị giá 685.000 Bảng Anh (842.000 USD) bên ngoài khách sạn 5 sao nơi ông ta lưu lại ở Barcelona.

Linh Quyên (Daily Mail, trendradars)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem