Hoài Linh ăn mặc "lạc quẻ" đến mừng cháu trai ra mắt phim mới

Loan Trần Thứ sáu, ngày 07/06/2019 13:55 PM (GMT+7)
Diễn viên trẻ Võ Đăng Khoa không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy cậu Hoài Linh đến chung vui ngày ra mắt "đứa con tinh thần" của mình.
Bình luận 0

Tối 6/6 Võ Đăng Khoa đã chính thức ra mắt tập 1 của web drama "Ghe bẹo ghẹo ai?" trên kênh YouTube cá nhân. Trước đó vào chiều cùng ngày, nam diễn viên đã có buổi họp báo về sản phẩm thứ 2 do anh sản xuất, sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim "Tay buôn buông tay".

img

Võ Đăng Khoa diện vest đỏ nổi bật tại sự kiện.

Bên cạnh dàn khách mời là các nghệ sĩ thân thiết, danh hài Hoài Linh- cậu nuôi của Võ Đăng Khoa cũng bất ngờ xuất hiện khá sớm tại sự kiện. Nam danh hài diện đồ bà ba giản dị với dép tông, lặng lẽ đứng chờ ở sảnh để cháu trai chụp ảnh cùng các khách mời trước.

img

Danh hài Hoài Linh bất ngờ có mặt khiến nam diễn viên vô cùng hạnh phúc.

Vừa thấy sự có mặt của cậu, "chị Mến" của "Ghe bẹo ghẹo ai?" tỏ rõ sự hạnh phúc qua nét mặt. Nếu bộ phim trước Hoài Linh phá lệ nhận vai giả gái trong sản phẩm của cháu, thì lần này dù không sắp xếp được thời gian tham gia phim cùng Võ Đăng Khoa, nhưng danh hài vẫn không ngại thời tiết mưa lớn đến chung vui trong ngày ra mắt.

Chia sẻ về Võ Đăng Khoa, Hoài Linh cho biết: "Linh tham gia bộ phim đầu tiên của Khoa với tư cách là một diễn viên và là một người cậu của Khoa, rất tiếc lần này Linh không tham gia được nhưng phải đi họp báo để ủng hộ tinh thần cho nó. Với tư cách một người cậu, Hoài Linh hy vọng cháu mình sẽ có nhiều sản phẩm tốt gửi tới khán giả".

img

Nam danh hài vẫn trong trang phục giản dị thường ngày, chính sự mộc mạc này của Hoài Linh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mời lẫn khán giả.

Đặc biệt, chứng kiến sự nỗ lực từng ngày với nghiệp diễn và sự đầu tư chỉn chu với sản phẩm của Võ Đăng Khoa, Hoài Linh khẳng định anh không còn là cậu cháu trong nhà nữa, mà đã là đồng nghiệp với mình.

Được cậu gọi là đồng nghiệp, công nhận sự cố gắng trong suốt thời gian qua, nam diễn viên bộc bạch: "Hôm nay được cậu nói hai chữ đồng nghiệp, mừng muốn rớt nước mắt".

Nam danh hài cũng nán lại xem thành phẩm tập 1 của Võ Đăng Khoa và cho nhận xét: "Tôi thấy Khoa làm rất tốt khi thể hiện được một số nét văn hóa miền Tây. Về chuyện giả gái, nó giỏi đấy chứ, giả gái đã khó, đằng này lại còn phải đi lên đi xuống ghe nữa. N

hiều lúc tôi thấy nó giả gái giống má nó (cũng là chị nuôi của tôi). Ngồi ở dưới quan sát, tôi mừng cho Khoa vì thấy khán giả cười nhiều. Họ cười vì phim vui thật sự chứ không phải cười vì thân tình, vì mối quan hệ".

img

Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận lời làm về đề tài cuộc sống của cộng đồng LGBT trong bối cảnh miền Tây sông nước. Nam đạo diễn tuy đã từng là diễn viên, đạo diễn nhiều bộ phim đình đám, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại với chủ đề chưa từng thử sức.

Tuy nhiên sau khi đọc kịch bản Võ Đăng Khoa gửi, Võ Thanh Hòa đã có cái nhìn hoàn toàn khác: "Tôi chỉ sợ mình làm không quen nhưng khi đọc kịch bản Khoa đưa, tôi thấy mình có thể làm được, và làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Thật sự quay phim ở miền Tây, đặc biệt là trên ghe, rất cực, có những chỗ xe đoàn phim vào không được chúng tôi phải đi xe ôm, chở từng người một để vào tới nơi. Nhưng khi nhìn sản phẩm hoàn thành, tôi lại thấy vui vì bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của anh em trong đoàn đã được đền bù xứng đáng".

img

Đạo diễn Võ Thanh Hòa (trái) rất hài lòng với sản phẩm hợp tác cùng Võ Đăng Khoa.

Chính Võ Đăng Khoa cũng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định thực hiện đề tài này. Hơn nữa, sự thay đổi hình ảnh 180 độ từ nam tính, phong trần sang hình tượng giả gái, đanh đá nức tiếng nơi cuộc sống ghe thuyền miền Tây... được xem là sự liều lĩnh và thử thách lớn đối với bản thân nam diễn viên.

Tuy nhiên, từ khi phim tung poster, trailer đến lúc tập 1 chính thức lên trình chiếu, hiệu ứng từ khán giả lại khiến nam diễn viên có thể "thở phào nhẹ nhõm". Được nhận xét duyên dáng trong vai diễn mới, kịch bản trọn vẹn và đủ các yếu tố từ hài hước đến ý nghĩa nhân văn đằng sau một sản phẩm phim chiếu mạng.

img

Tuy đã thông báo chỉ họp báo ra mắt truyền thông, các fan hâm mộ "chị Mến" vẫn đến ủng hộ thần tượng.

"Mình thích xem phim của anh này, gần gũi chân thật. Diễn như không diễn, tiếp tục ủng hộ anh", "Thật sự mà nói sản phẩm nào ổng ra cũng hay, cũng thật, cũng mộc và cũng rất đời"...

"Nội dung của mỗi bộ phim rất tình, rất hay và đầy tính nhân văn, đưa những góc khuất của cuộc sống ra ánh sáng cho mọi người biết nó rất đẹp nhất là LGBT... anh rất yêu miền Tây nên anh đã đem hết cái chất miền Tây đem vào bộ phim của mình. Những chi tiết nhỏ nhất, tới từng câu thoại của từng nhân vật cũng rất đậm chất miền Tây"- là những ý kiến để lại sau khi tập 1 lên sóng.

img

Sự xuất hiện của mẹ và gia đình cũng là động lực rất lớn cho Võ Đăng Khoa, điều này chứng tỏ gia đình đã tin tưởng và ủng hộ anh với đam mê nghệ thuật.

img

Bạn bè đồng nghiệp đến chúc mừng Võ Đăng Khoa trong sản phẩm mới.

Giàu nứt đố đổ vách nhưng Hoài Linh chỉ mê loại dép vài chục ngàn đồng

Chính phong cách giản dị, mộc mạc dù giàu có nhất nhì Vbiz của Hoài Linh đã khiến anh được người hâm mộ rất yêu quý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem