Hoãn xử “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến

Thứ năm, ngày 21/10/2010 03:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20-10, trong phiên xử sơ thẩm vụ “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết của vụ án.
Bình luận 0

Báo NTNN số ra ngày 19-10 đã phản ánh, trong năm 2007, với cương vị là Chủ tịch Hội đống quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà, Nguyễn Đình Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt của 2 công ty đối tác gần 26,5 tỷ đồng. Chiến đã bị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ngày 20-10, bị cáo Chiến đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát (VKS). Theo Chiến, cáo trạng đã cắt từng khúc một trong tổng thể các hợp đồng để quy chụp rằng bị cáo lừa đảo: “Công ty bị cáo làm thật và có thực lực thật nên mới dám ký những hợp đồng này. Điều này thể hiện qua rất nhiều chứng từ khác nhưng đã bị cơ quan điều tra bỏ qua. Cáo trạng dùng những bản photo in màu để buộc tội tôi là không đúng” – Chiến trình bày gay gắt.

Chiến “tố” cơ quan điều tra đã phủ nhận khoản 30 triệu USD mà mình đang cho người khác vay. Theo đó, “con nợ” của Chiến khai tại cơ quan điều tra rằng đó thực chất không phải số tiền nợ nhưng cơ quan điều tra không cho đối chất.

Đại diện VKS cho rằng lừa đảo không phải thể hiện qua tổng thể như bị cáo nói mà thông qua quá trình thỏa thuận, thực hiện… dẫn đến chuyện công ty của bị cáo nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết. Ngay lập tức Chiến phản ứng: “Như vậy là VKS đã suy đoán, chúng tôi chưa thực hiện được chứ đâu phải không thực hiện được”.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Chiến biện hộ, hai hợp đồng mà Công ty Bắc Hà ký với Công ty Đại Viễn Dương và Đại học Nguyễn Trãi quy định rất rõ việc giải quyết tranh chấp sẽ do Tòa Kinh tế, TAND TP. Hà Nội giải quyết. Tuy nhiên, không hiểu sao các đơn vị trên chưa một lần khởi kiện hay yêu cầu Tòa Kinh tế giải quyết theo đúng thủ tục mà lại tố cáo thẳng lên cơ quan điều tra.

Vì còn nhiều nội dung chưa rõ, Hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn toà, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm các khoản tiền mà Công ty Bắc Hà đã đóng góp vào một số công ty khác để đầu tư...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem