Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32?

Minh Đức (từ Siem Reap) Thứ bảy, ngày 06/05/2023 12:40 PM (GMT+7)
Sáng nay (6/5), Hoàng Nguyên Thanh đã không thể bảo vệ được tấm HCV trên đường chạy marathon SEA Games 32. Trao đổi với Dân Việt sau khi về đích, Hoàng Nguyên Thanh không giấu nổi sự thất vọng khi nhìn nhận mình bị tâm lý.
Bình luận 0

Hoàng Nguyên Thanh: "Chạy xong 2 vòng tôi đã bị căng cứng"

Từ 6 giờ 30 sáng nay (6/5), thời tiết ở Siem Rieap đã rất nóng. Các VĐV nam marathon nam SEA Games 32 xuất phát lúc 6 giờ; còn VĐV nữ xuất phát sau đó khoảng 10 phút. 

Trên đường đua, các VĐV liên tục phải tiếp nước và tốn rất nhiều sức do thời tiết khắc nghiệt. Kết quả, trên đường đua nam, VĐV người Indonesia Agus Prayogo giành HCV. HCB thuộc về VĐV Arlan Arboy (Philippines).

Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32? - Ảnh 1.

Hoàng Nguyên Thanh thừa nhận anh đã bị tâm lý khi bước vào đường đua marathon SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Hoàng Nguyên Thanh đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 nội dung marathon khi về đích thứ 3, nhận HCĐ.

Trao đổi với Dân Việt sau khi về đích, Hoàng Nguyên Thanh nói: "Thời tiết hôm nay nắng nóng nhưng đó là khó khăn chung, không thể đổ tại cho thời tiết được.

Tôi đã bị áp lực tâm lý và sau vòng thứ 2 (chạy xong 20km - PV) đã có dấu hiệu căng cứng và không thể bám đuổi đối thủ như thường lệ, trước khi bứt lên ở những km cuối.

Quả thực để giành được vị trí số 1 đã khó, bảo vệ được vị thế số 1 còn khó hơn".

Sự khốc liệt về thời tiết tại Siem Riep được minh chứng rõ nhất khi một số VĐV nữ về đích đều ngất xỉu vì sốc nhiệt. Điển hình là trường hợp của HCV người Indonesia Odekta Naibaho. Sau khi cán đích đầu tiên, cô đã ngã vật xuống và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế, đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện hồi sức.

Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32? - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu vì sốc nhiệt sau khi về đích nội dung marathon SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Một nữ VĐV Myanmar sau khi về đích cũng phải nằm cáng cấp cứu. VĐV Nguyễn Thị Ninh của Việt Nam về đích áp chót cũng không thể chịu nổi và ngất xỉu.

Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32? - Ảnh 4.

Lê Thị Tuyết giành HCB marathon SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Trên đường đua marathon nữ, "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết đã thi đấu đầy nỗ lực và thể hiện được hết những phẩm chất của mình nhưng chỉ có thể giành HCB. HCĐ thuộc về Christine Hallago (Philippines).

Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32? - Ảnh 5.

Hoàng Nguyên Thanh nhận HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi bị "soán ngôi" marathon SEA Games 32? - Ảnh 6.

Lê Thị Tuyết (trái) nhận HCB marathon SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem