Hội kén rể ở ngoại thành Hà Nội

Thứ ba, ngày 21/02/2023 18:59 PM (GMT+7)
Ngày 2/2 (Âm lịch), người dân làng Đường Yên tổ chức lễ hội kén rể với nhiều nghi thức và trò chơi dân gian độc đáo nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

Video: Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 1.

Chiều ngày 21/2 (2/2 Âm lịch), người dân làng Đường Yên (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã tấp nập đổ ra đình làng, tham gia lễ hội tưởng nhớ nữ tướng Lê Hoa, vị nữ anh hùng sau khi phò tá Hai Bà Trưng thắng trận đã trở về quê nhà mở hội đua tài canh nông và kén rể.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 3.

Hội “Kén rể” được chuẩn bị công phu, khâu chọn người tham gia rất cẩn thận, người đóng mẹ của Thánh tức “Mẫu Bà” phải là người đẹp, song toàn, gia đình gương mẫu và người đóng Đức Thánh Bà (bà Lê Hoa) phải là cô gái thanh lịch chưa có gia đình riêng cùng các vật dụng khác để phục vụ hội.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 5.

Màn múa trống đặc sắc khai mạc lễ hội.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 6.

Màn vinh quy bái tổ mở đầu. Một đoàn người rước kiệu bà Lê Hoa đi từ cổng làng vào sân đình, hai bên có các bô lão trong làng đón “Đức Thánh Bà” xuống kiệu “Đức Thánh Bà” chắp tay trước ngực.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 7.

Gia đình nữ tướng Lê Hoa tuyên bố kén rể.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 9.

Những người đóng vai “chàng rể” chia làm hai phe Bắc và Hậu.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 10.

Phần thi đầu tiên “Thi cày” trên sân gạch, phần thi này thu hút nhiều du khách, vì đòi hỏi hai người đóng giả trâu và người cày cũng như người dẫn đường phải hết sức thông minh và khéo léo.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 11.

Thi câu ếch, người đóng giả làm ếch là các em nhỏ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm cao cho những “chú ếch” nhảy khỏe, nhảy nhanh

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 12.

Phần thi bắt trạch trong chum luôn luôn là phần thi hấp dẫn nhất. Phần thi thể hiện sự hòa hợp âm dương với mong muốn vạn vật sinh sôi, tươi tốt.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 13.

Sân đình chật kín người dân trong xã và du khách bốn phương đến tham dự lễ hội.

Đầu xuân về làng cổ Đường Yên xem lễ hội kén rể - Ảnh 14.

Trải qua 4 phần thi giữa 2 thôn Bắc và thôn Hạ: Thi cày ruộng, câu ếch, bắt trạch trong chum lễ hội đã tìm được người xứng đáng làm phu quân của nữ tướng Lê Hoa, đó là chàng trai 27 tuổi Nguyễn Mạnh Hoàng thuộc thôn Bắc.

Theo truyền thuyết, lễ hội kén rể bắt nguồn từ sự tích tướng Lê Hoa có công đánh giặc Đông Hán dưới thời Hai Bà Trưng (năm 40 trước Công nguyên). Sau đó bà đã được Hai Bà Trưng phong tước “nữ sư anh phong”.

Đến thế kỷ 17, nhân dân thôn Đường Yên đã đóng góp tiền của xây dựng ngôi đình để thờ bà và làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng xã. Lễ kén rể cũng ra đời từ ngày đó.

Lễ kén rể được chia làm hai phần, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ chính là đám rước trọng thể đưa thần hoàng làng từ đền về đình tế lễ. Phần hai gồm nhiều trò chơi dân gian tái hiện ở vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem