Lời khai của người phụ nữ ở Thanh Hóa “đã chết” 5 năm, bỗng trở về xin xóa khai tử
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm 2023, liên ngành tố tụng của Việt Nam đã phát hiện, truy tố hoặc xét xử nhiều đại án tham nhũng, kinh tế gây chấn động dư luận. Điều khiến dư luận xã hội trong và ngoài nước rất quan tâm ở các đại án đó là những con số, những số liệu thể hiện ở nội dung các đại án.
Có vụ án 1 quan chức nhận hối lộ đến 5,2 triệu USD để bao che cho sai phạm của đối tượng; có vụ án một cán bộ Bộ Y tế nhận hối lộ đến 253 lần hoặc có vụ án khiến hàng loạt Giám đốc CDC vướng lao lý.
Có vụ án xuất hiện tình tiết chỉ 4 chai rượu vang, mặc dù không lên tới các con số khủng khiếp hàng triệu USD, hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại khiến truyền thông và dư luận xã hội tốn nhiều lời.
Đại án "chuyến bay giải cứu" là một trong những vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại Việt Nam được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm năm 2023.
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 28/7/2023, với 54 bị cáo, hơn 200 người được triệu tập trong phiên tòa kéo dài gần một tháng, các bị cáo bị truy tố 5 tội danh. Vụ án "chuyến bay giải cứu" kỷ lục về số tiền đưa, nhận, môi giới hối lộ, chưa nói đến hàng triệu USD lừa đảo, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.
Những người nhận hối lộ trong vụ án ở rất nhiều vị trí, từ cựu Thứ trưởng, cựu Cục trưởng, cựu Phó Cục trưởng, cựu Thư ký Thứ trưởng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đến các Đại sứ, nhân viên đại sứ quán.

Phạm Trung Kiên - cựu cán bộ Bộ Y tế nhận hối lộ đến 253 lần trong vụ "chuyến bay giải cứu". Ảnh: BVPL
Các cán bộ nhận hối lộ cũng ở rất nhiều Bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, thậm chí còn có nguyên trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ
25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng, đó là những con số được nhà chức trách xác định.
Trong vụ án này, có một số số liệu khiến dư luận vô cùng choáng váng khi tiếp nhận, đó là việc cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nhận hối lộ của doanh nghiệp đến 253 lần. Cơ quan truy tố đã phải giành đến 8 trang A4 để diễn giải hành vi phạm tội của người này khi ban hành cáo trạng.
Dư luận thì ngỡ ngàng bởi số lần nhận tiền hối lộ của Kiên, tòa án thì nhận định Kiên nhận hối lộ "đặc biệt lớn" và án tử hình là mức án được Viện Kiểm sát đề nghị với Kiên. Bị cáo này sau đó được tòa tuyên án chung thân khi khắc phục gần hết số tiền nhận hối lộ.
Tình tiết đáng chú ý thứ hai trong vụ án là việc "chạy án" cho doanh nghiệp, 1 điều tra viên Bộ Công an đã trở thành bị cáo khi dính líu việc này. 2 lãnh đạo doanh nghiệp bị phát hiện đưa hối lộ đã nhờ cựu Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội giúp đỡ. Người này đã nhờ Hoàng Văn Hưng – ban đầu là điều tra viên thụ lý chính vụ án. Hưng được xác định đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp 800 nghìn USD nhưng ở cấp sơ thẩm không nhận.

Hoàng Văn Hưng lúc đầu không thừa nhận nhận tiền từ doanh nghiệp thông qua cựu Thiếu tướng Công an, Hưng nói chiếc cặp đó chỉ đựng 4 chai rượu vang, tuy nhiên cuối cùng Hưng đã nhận tội, trả lại tiền lừa đảo. Ảnh: DV
Trong lần nhận tiền cuối cùng, cựu Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khai đã bỏ 450 nghìn đô vào chiếc cặp và đưa đến cho Hưng. Hưng bác bỏ, khai đó chỉ là 4 chai rượu vang là quà tặng.
Dư luận xã hội, truyền thông đã đã dành nhiều lời trước các thông tin này. Các chuyên gia pháp luật, các luật sư theo dõi vụ việc cũng bàn luận dưới góc độ pháp lý.
Ở các trang mạng xã hội, kênh thông tin, diễn biến xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" nóng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, dù Hưng chối tội nhưng căn cứ chứng cứ, tài liệu, diễn biến xét xử, tòa sơ thẩm xác định Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 nghìn USD của bị hại, bị phạt tù chung thân. Hưng kháng cáo kêu oan, nhưng trước khi phiên phúc thẩm diễn ra lại bất ngờ nhận tội, nộp toàn bộ tiền lừa đảo và vì thế Hưng được tòa phúc thẩm giảm án xuống còn 20 năm tù.
Vụ án Vạn Thịnh Phát là một đại án gây chấn động trong dư luận xã hội bởi những số liệu được nêu. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố Trương Mỹ Lan (còn gọi Trương Muội) - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thinh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố cùng lúc 3 tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".
Số liệu đầu tiên đáng chú ý ở vụ án này là "đế chế" Vạn Thịnh Phát được xây dựng gồm hơn 1.000 doanh nghiệp dưới dạng công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước (trong đó có nhóm công ty "ma" tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn vào dự án, vay vốn ngân hàng, đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác).

Bà Trương Mỹ Lan bi cáo buộc tham ô hơn 304 nghìn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Ảnh: Bộ Công an
Số liệu thứ hai là việc bằng các cách, Trương Mỹ Lan đã sở hữu, chi phối 91,5% cổ phần tại SCB dù không có tên trong ban lãnh đạo SCB. Bà Lan đã nhờ 26 cá nhân, pháp nhân đứng tên giúp, còn bản thân thì đứng tên gần 5% theo quy định.
Số liệu thứ ba là SCB đã cho các công ty liên quan Trương Mỹ Lan và đồng phạm vay hơn 1 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ không có khả năng thu hồi đến lúc vụ án được khởi tố là hơn 677 nghìn tỷ đồng.
Số liệu thứ tư là Trương Mỹ Lan bị quy kết tham ô hơn 304 nghìn tỷ đồng của SCB.
Một số liệu đáng chú ý trong vụ án đó là việc một quan chức nhận hối lộ "lớn nhất từ trước tới nay" như lời của một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương nói.
Trường hợp này là bà Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra SCB.
Để bưng bít các sai phạm liên quan đến ngân hàng SCB, sếp SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra, trong đó hối lộ 5,2 triệu USD (118 tỷ đồng) cho bà Nhàn.
Cùng với đó, tất cả các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB dù ít dù nhiều đều nhận tiền, nhận quà.

Để bao che cho sai phạm của SCB và bà Trương Mỹ Lan, sau khi nhận 5,2 triệu đô của doanh nghiệp, bà Nhàn đã có nhiều chỉ đạo, báo cáo không trung thực, sai lệch kết quả thanh tra... Ảnh: DV
Trước bà Nhàn, lịch sử tố tụng ghi nhận một trường hợp khác nhận hối lộ ít hơn bà Nhàn, tuy nhiên cũng được xác định là "xưa nay chưa từng có" ở thời điểm đó.
Người được nhắc đến là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD của sếp doanh nghiệp trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG.
Trở lại vụ Vạn Thịnh Phát, bà Nhàn bao che cho sai phạm của SCB và Trương Mỹ Lan, chỉ đạo bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro; báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm cho SCB…
Đại án Việt Á, đây chắc chắn là một trong số vụ được dư luận nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3/1/2024, với 38 bị cáo bị truy tố.

Phan Quốc Việt vừa lĩnh 25 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu hôm 29/12 do Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên. Ảnh: TTQS
3 cựu Uỷ viên Trung ương Đảng đã vướng vòng lao lý ở vụ án (ông Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Phạm Xuân Thăng cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương); hàng loạt Giám đốc CDC trên cả nước và nhân viên cũng lần lượt "nối gót" bị bắt vì những sai phạm trong quá trình mua sắm sinh phẩm của Công ty Việt Á.
Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu đô; thư ký của ông này cũng nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm Covid-19; hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương sai quy định. Việt Á do vậy được tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm, thu lời bất chính.
Còn với ông Chu Ngọc Anh, cáo trạng xác định vị cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN này không thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu test Covid, vốn do Học viện Quân y chủ trì.
Kết quả này do vậy dù là của Nhà nước nhưng bị Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á mang ra thương mại, thu lời bất chính. Ông Chu Ngọc Anh cũng nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt.
Cơ quan truy tố kết luận, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của Nhà nước về việc giao các đơn vị chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch, Việt đã thông đồng, cấu kết với các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để Công ty Việt á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia về test xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu.
Sau đó bằng nhiều thủ đoạn, các bị can thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, sản xuất, bán thương mại trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn.
Ngoài các đại án trên, trong năm 2023, tòa án các cấp đã xét xử các vụ án như vụ tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, vụ án xảy ra tại công ty AIC và bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, vụ án thứ tư liên quan cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.