Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện dự sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết 04,05,06 tại Cần Thơ

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 20/08/2024 14:29 PM (GMT+7)
Sáng 20/8, Hội Nông dân TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phan Như Nguyện- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN dự và chỉ đạo hội nghị.
Bình luận 0

Nhiều hợp tác xã mới được thành lập từ các chi, tổ hội nghề nghiệp có doanh thu 30-40 tỷ đồng/năm

Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cần Thơ, cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của UBND thành phố Cần Thơ, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, các cấp Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng chí Phan Như Nguyện- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII), của Hội Nông dân TP.Cần Thơ, sáng 20/8. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, đã thành lập mới 136 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 340% chỉ tiêu; thành lập mới 482 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 133,88% chỉ tiêu; thành lập mới 58 HTX, đạt 145% chỉ tiêu; hướng dẫn thành lập mới 433 tổ hợp tác, đạt 300,69% chỉ tiêu. Phát triển được 38.226 hội viên nông dân mới, nâng tổng số hội viên nông dân đến nay là 78.548 hội viên, đạt 112,21%; qua đó đã giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng xem xét và đã kết nạp được 389 đảng viên, đến nay hội viên nông dân là đảng viên có 3.095 đồng chí. Có 100% Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có trình độ chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn đại học; đã tổ chức 225 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, với hơn 11 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự…

Theo ông Trịnh Văn Châu Nhân, các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập đi vào hoạt động có hiệu quả về số hội viên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quy mô sản xuất, kinh doanh và doanh thu, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho hội viên.

Nổi bật chi Hội Nông dân nghề nghiệp "Trồng mãng cầu xiêm" (huyện Thới Lai), có 19 thành viên, 38,5 ha; chi hội nghề nghiệp trồng sầu riêng (huyện Phong Điền) có 39 thành viên, diện tích trên 17 ha, sản lượng thu hoạch trên 20 tấn/ha, trừ chi phí lãi 850 triệu đồng/ha/năm; chi hội nghề nghiệp nuôi lươn không bùn (huyện Phong Điền) có 15 thành viên với 4 hộ nuôi lươn giống và 11 hộ nuôi lươn thịt, diện tích 2.250m2 với 250 hồ nuôi lươn, thu nhập bình quân mỗi hộ trên 200 triệu/năm...

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt là hoạt động của các HTX, nổi bật như: HTX nông nghiệp, thủy sản Thắng Lợi (huyện Vĩnh Thạnh), 44 thành viên, doanh thu hằng năm trên 75 tỷ đồng; HTX Khiết Tâm (huyện Vĩnh Thạnh), sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa, có 40 thanh viên, diện tích 340 ha, doanh thu hằng năm trên 40 tỷ đồng; HTX "Trồng cây ăn trái" (huyện Phong Điền), trồng sầu riêng và vú sữa, có 25 thành viên, doanh thu hằng năm trên 30 tỷ đồng; HTX sầu riêng Tân Thành (huyện Phong Điền), có 15 thành viên, diện tích 17 ha, thu nhập hằng năm trên 20 tỷ đồng; HTX Mãng cầu (huyện Thới Lai) với 23 thành viên, doanh thu hằng năm trên 10 tỷ đồng...

Tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết trong thời gian tới

Tuy nhiên, theo Hội Nông dân TP. Cần Thơ, sau 5 năm triển khai thực hiện 3 Nghị quyết vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Việc hỗ trợ về vốn, phương pháp canh tác nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ,... cho các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp còn ít so với nguồn lực và khả năng; nhiều mô hình HTX, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hiệu quả, doanh thu cao, tập hợp nông dân vào Hội tốt nhưng việc nhân rộng còn chậm…

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Như Nguyện- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04; 05; 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Để công tác tổ chức triển khai 3 Nghị quyết trên mang lại hiệu quả thực chất hơn, đồng chí Phan Như Nguyện cũng đề nghị, Hội Nông dân TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo để cán bộ, hội viên nông dân; nhất là ở cơ sở nâng cao nhận thức và năng lực về xây dựng chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp, gắn tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với việc triển khai xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Đồng chí Phan Như Nguyện trao Bằng khen cho các cá tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 69 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028).

Hội Nông dân TP. Cần Thơ cần tập trung rà soát, củng cố các chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp đã được thành lập; hướng dẫn xây dựng các mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp định hướng từng bước xây dựng mô hình "3 trong 1", "4 trong 1", "5 trong 1" trên cùng một địa bàn thôn, ấp, bản hoặc xã, phường, thị trấn.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

Đồng chí Phan Như Nguyện và ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch Hội Nông dân TP .Cần Thơ, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan mô hình; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị cho hội viên, nông dân. Chủ động xây dựng mối liên kết giữa hội viên, nông dân với doanh nghiệp, Tổ hợp tác, HTX trong quá trình tổ chức sản xuất, nhất là việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Đồng chí Phan Như Nguyện cũng đề nghị Hội Nông dân các cấp TP. Cần Thơ cần tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội nông dân các cấp theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quá trình phát triển. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Hội Nông dân TP.Cần Thơ cần tập trung thực hiện tốt 3 Nghị quyết của BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo Hội Nông dân TP.Cần Thơ trao Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại hội nghị, Ban Chấp Hành Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem