Hội Nông dân Việt Nam lên tiếng vụ chăn thả trâu, bò phải đóng phí

Thu Hà Thứ năm, ngày 19/04/2018 18:51 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ chăn thả trâu, bò cũng phải đóng phí... cỏ như Dân Việt đã đưa tin, ông Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Hội Nông dân Việt Nam sẽ có văn bản chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, xuống cơ sở nắm bắt những tâm tư, bức xúc và phối hợp với các ban ngành liên quan sớm giải quyết những yêu cầu, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân của mình.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ chăn thả trâu, bò cũng phải đóng phí... cỏ như Dân Việt đã đưa tin, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ: Nông dân đem trâu bò ra đồng chăn thả, không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương cớ sao lại phải nộp phí, nếu không nộp phí thì lại bị cấm. Việc HTX Dịch vụ Minh Anh đang ép người dân địa phương muốn nuôi trâu, bò và đem ra đồng chăn thả thì phải nộp phí đồng cỏ 100.000 đồng/năm cho HTX này là rất vô lý.

Bên cạnh đó, quy định về tiền thuế chấp thu trước 300.000 đồng/con cũng vô lý nốt. Nếu chăn thả trâu bò bừa bãi phá hoại hoa màu, bờ vùng, bờ thửa của người khác thì chủ trâu bò sẽ có trách nhiệm bồi thường, việc HTX tự ý đứng ra quy định thu trước tiền thuế chấp này là không đúng và rất vô lý.

img

Người dân xã Thiệu Dương phản ánh với Dân Việt về việc bị thu phí chăn thả gia súc. Ảnh: PV

“Là tổ chức chính trị xã hội đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam hết sức phản đối những khoản thu phí vô lý và biến tướng như đóng phí cỏ rồi tiền thuế chấp mà các hộ dân nuôi trâu, bò ở Thanh Hóa đang phải chịu” –Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, liên quan đến vụ chăn thả trâu, bò cũng phải đóng phí... cỏ như NTNN/ Dân Việt phản ánh, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có văn bản chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt những tâm tư, bức xúc và phối hợp với các ban ngành liên quan sớm giải quyết những yêu cầu, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân của mình…

“Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân cũng là 1 trong 3 nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt được các cấp Hội Nông dân Việt Nam  thực hiện trong thời gian qua” - Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Trước đó Phóng viên Dân Việt vào cuộc và xác minh có chuyện người dân ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang phải đóng cho HTX Dịch vụ Minh Anh phí đồng cỏ và thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm. Cụ thể, mức phí đồng cỏ là 100.000 đồng/con/năm; thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo từng mức độ khác nhau. Hộ có 1 đến 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; từ 3 đến 5 con, mức thu 500.000 đồng; từ 5 đến 10 con thu 1 triệu đồng và hộ từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.

"Từ khi Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh hoạt động, chúng tôi phải nộp phí đồng cỏ cho hợp tác xã này nếu muốn nuôi trâu, bò. Chúng tôi cũng chẳng biết hợp tác xã lôi đâu ra cái “quy ước đồng điền” để bắt chúng tôi phải đóng phí đồng cỏ, tiền thế chấp chăn thả gia súc. Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng họ vẫn ép chúng tôi phải đóng. Nếu nhà nào không tuân theo, HTX sẽ cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng, bãi cỏ. Ai muốn nuôi trâu, bò thì nhốt ở nhà mà nuôi chứ không được lùa chúng ra đồng gặm cỏ nêu không nộp phí cho hợp tác xã” - ông T, một người dân cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem