Vào Chi hội nghề nghiệp "Nông dân làm homestay", hội viên một huyện của tỉnh Hòa Bình thu trăm triệu

Linh Hoài Thứ hai, ngày 22/07/2024 11:22 AM (GMT+7)
Nhờ tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay", nhiều hội viên, nông dân của huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã có thu nhập ổn định với khoảng trên 100 triệu đồng/hộ/năm.
Bình luận 0

Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay”

Thời gian qua, từ sự tuyên truyền, vận động của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hòa Bình, nhiều hội viên Chi hội Nông dân trên địa bàn huyện Mai Châu đã cùng tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp để làm du lịch cộng đồng - homestay. Từ đó, phấn đấu vươn lên trở thành những nông dân tiêu biểu, thu nhập khá, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Năm 2021, bám sát Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 và Hướng dẫn số 205/HD-HNDTW, ngày 10/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân huyện Mai Châu đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên có chung ngành nghề sản xuất tham gia thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

Hội viên, nông dân thu trăm triệu mỗi năm nhờ làm du lịch homestay- Ảnh 1.

Nghệ thuật múa sạp của người Thái Trắng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình góp phần giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hoá đến với du khách. Ảnh: CTV.

Tổ chức xây dựng, ra mắt các chi, tổ hội nghề nghiệp để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Mai Châu đã thành lập được 2 Chi hội "Nông dân làm homestay" ở 2 xã Pà Cò, Chiềng Châu với 42 thành viên tham gia. Các chi hội tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo mối liên kết chặt chẽ với những hội viên có cùng đam mê làm du lịch cộng đồng, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ.

Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu có 125 hộ với 537 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%. Bản hiện có 76 hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Hội viên, nông dân thu trăm triệu mỗi năm nhờ làm du lịch homestay- Ảnh 2.

Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay" giúp hội viên, nông dân bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có thu nhập khá. Ảnh: Tuệ Linh.

Căn cứ hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam về quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp và nguyện vọng của hội viên, người dân bản Lác, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Chiềng Châu đã ban hành Quyết định số 03-QĐ/HNDX, ngày 9/7/2021 về việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay” với 18 hội viên tham gia. Trong đó, 7 hội viên chuyển sang từ chi hội nông dân truyền thống, kết nạp mới 11 hội viên.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Châu - bà Vì Thị Oanh, Chi hội được thành lập góp phần đổi mới mô hình tổ chức chi hội; huy động mọi nguồn lực để xây dựng chi hội nghề nghiệp điển hình; phát huy tiềm năng sẵn có, thế mạnh tại địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt của chi hội, tạo lập nhanh các yếu tố để thành lập chi hội nghề nghiệp "3 trong 1", "4 trong 1" và hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Hội viên, nông dân thu trăm triệu mỗi năm nhờ làm du lịch homestay- Ảnh 3.

Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay" ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Tuệ Linh.

Với bản sắc văn hóa các dân tộc độc đáo được gìn giữ, nền ẩm thực dân tộc phong phú, hấp dẫn, cảnh quan làng quê miền núi bình dị, giữ được nét truyền thống... Mai Châu có nhiều lợi thế thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái. Cùng với phát triển du lịch nông nghiệp, người nông dân sẽ trở thành trung tâm khi vừa làm vai trò sản xuất vừa trở thành hướng dẫn viên phục vụ du khách. 

Thủ phủ cây anh túc chuyển mình nhờ làm du lịch cộng đồng - homestay

Từng được mệnh danh là thủ phủ cây anh túc, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, bức tranh nông thôn bản Chà Đáy, xã Pà Cò đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hội viên, nông dân làm du lịch homestay.

Hội viên, nông dân thu trăm triệu mỗi năm nhờ làm du lịch homestay- Ảnh 4.

Người dân bản Chà Đáy, xã Pà Cò trồng hoa quanh homestay giúp hình thành nên những bản làng vùng nông thôn xinh đẹp. Ảnh: Tuệ Linh.

Chia sẻ với PV, ông Phàng A Sồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Pà Cò, thông tin: Pà Cò nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, khí hậu ôn hoà mát mẻ quanh năm, người dân thật thà mến khách. Phát huy tiềm năng, lợi thế này, người dân đã mạnh dạn phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Theo đó, cuối tháng 10/2021, Chi hội nông dân nghề nghiệp Pà Cò "Homestay H'Mông và trải nghiệm nông nghiệp" được thành lập với 18 thành viên. Mục đích nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên, nông dân có cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng sẵn có, thế mạnh tại địa phương; sâu xa hơn chính là góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Bên cạnh việc làm homestay, để phát huy bản sắc văn hoá của người Mông, các chủ homestay ở bản Chà Đáy còn thành lập đội văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian để biểu diễn, giới thiệu cho du khách.

Hội viên Chi hội Nông dân bản Chà Đáy - Sùng A Chếnh cho biết, thời gian qua bà con nông dân đã tận dụng các nguyên liệu có sẵn tại địa phương như tre, lá cọ, lá tranh để xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm theo đúng bản sắc văn hoá truyền thống của người Mông.

Theo ghi nhận của PV, trên đường đi vào các homestay, ông Chếnh cùng các thành viên khác trồng hoa, xếp thêm đá tai mèo để tạo điểm nhấn, hình thành nên những bản làng vùng nông thôn xinh đẹp, sạch sẽ. Nhờ cách làm này, năm này qua năm khác, khách du lịch đến với bản Chà Đáy ngày một đông hơn.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Pà Cò, so với trước đây trồng cây lương thực thì làm du lịch đem lại thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng mỗi năm. Mặt khác, khi chuyển sang làm du lịch, môi trường, cảnh quan, rừng được bà con giữ gìn bảo vệ tốt hơn.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thế Anh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu, cho biết, sau nhiều năm thành lập, hiện thu nhập của thành viên các Chi hội nông dân làm homestay đã dần ổn định, khoảng trên 100 triệu đồng/hộ/năm. 

"Việc phát triển kinh tế thông qua du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ là xu thế tất yếu trong thời gian tới. Vì vậy, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển mô hình Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, thu hút, hấp dẫn khách du lịch nhằm phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương, các cấp Hội Nông dân huyện tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện cho hội viên tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. 

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về mô hình chi hội "Nông dân làm homestay” trên các trang mạng xã hội. Thường xuyên tổ chức hội thảo với các địa phương khác để dần hoàn thiện chi hội "Nông dân làm homestay”, định hướng thời gian gần nhất đưa chi hội thành hợp tác xã theo quy định của pháp luật", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem