Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19

Bùi My Thứ bảy, ngày 08/08/2020 19:17 PM (GMT+7)
Hiện tại, hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh đã sẵn sàng tâm lý để bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 sau 12 năm “đèn sách”.
Bình luận 0

Chiều 8/8, các sĩ tử Quảng Ninh đã có mặt tại đúng điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trước và trong kỳ thi, các thí sinh đều được phân luồng đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh đều được phân luồng đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Do thời tiết nắng nóng, một số thí sinh phải kiểm tra lại do tăng thân nhiệt.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, Quảng Ninh có trên 14.600 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, Quảng Ninh thành lập 34 điểm thi với 767 phòng thi tại 13/13 địa phương cấp huyện, trong đó có 68 phòng thi dự phòng.

Kỳ "vượt vũ môn" đặc biệt năm nay, ngoài việc thực hiện tốt các khâu, phần việc để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tất cả các địa điểm thi còn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi, thí sinh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Sau khi đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, thí sinh nhanh chóng tìm phòng thi.

Cô Trần Thị Kim Thủy - cán bộ giám sát thi tại điểm thi trường THPT Hòn Gai cho biết về mặt chuyên môn, trách nhiệm của cô không khác gì mọi năm, nhưng có điểm khác về mặt kỹ thuật, đó là phải đảm bảo an toàn cho thí sinh trong phòng thi.

"Tại Quảng Ninh, cô thấy có điểm sáng tạo là khi thí sinh đến trình diện thẻ dự thi, thí sinh sẽ phải bỏ khẩu trang để nhận diện so với ảnh trong phòng thi. Sau đó, toàn bộ khẩu trang đó sẽ được bỏ và phát mới khẩu trang cho toàn bộ thí sinh. Ngoài ra, khi vừa vào trường, thí sinh đều được phân luồng đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn", cô Thủy cho biết.

Em Trần Hồng Anh - thí sinh thi tại điểm Trường THPT Hòn Gai chia sẻ: "Năm nay, do dịch Covid-19 nên chúng em đa phần học online, kiến thức sẽ không thể nào bằng được so với nghe thầy cô giảng trên lớp, cũng không thể trực tiếp trao đổi những vấn đề thắc mắc. Tuy nhiên, em nghĩ rằng cứ thoải mái là được".

Còn em Cao Trần Quang Huy - thí sinh thi tại điểm Trường THPT Hòn Gai bày tỏ, em cảm thấy khá áp lực vì kiến thức học online không thể bằng học trên lớp. Tuy nhiên, đây là tình trạng chung trên cả nước nên em cũng tự tin khoảng 80%.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Hơn 14.600 sĩ tử Quảng Ninh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia giữa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Thí sinh nhận và kiểm tra thông tin trên thẻ dự thi.

Theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12h ngày 7/8, trên địa bàn toàn tỉnh không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2, không có thí sinh nào đi đến và trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến nay.

Các trường hợp khác, bao gồm: 3 thí sinh đi từ vùng dịch về, đã khai báo y tế, tự cách ly theo quy định đủ 14 ngày; 3 thí sinh sống tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn (cách nơi có ca bệnh dương tính trên 10km); 79 thí sinh tiếp xúc với người đi từ hoặc đi qua vùng dịch và 66 thí sinh có tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch, đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính với SARS-COV-2, đảm bảo đủ điều kiện dự thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụm thi Quảng Ninh có trên 14.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 điểm thi ở 13 địa phương trên địa bàn tỉnh (tăng gần 500 thí sinh so với năm 2019).

Trong hơn 14.600 thí sinh, có hơn 6.200 thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT; hơn 7.900 thí sinh xét công nhận tốt nghiệp và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; gần 400 thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Số cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi là hơn 2.100 người, trong đó có 1.810 cán bộ, giáo viên theo Quy chế thi; 115 cán bộ, giáo viên thanh tra công tác coi thi; khoảng 300 cán bộ làm nhiệm vụ an ninh, y tế, phục vụ, bảo vệ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem