Hơn 92% nữ công nhân nhập cư ở trọ

Chủ nhật, ngày 13/06/2010 16:30 PM (GMT+7)
(NTNN) - Gần 75% trong số khoảng 20.000 nữ lao động nhập cư chưa lập gia đình, 25% có gia đình nhưng chỉ khoảng gần 1/3 trong số đó sống cùng chồng, con; hơn 92% ở trọ tại khu dân cư hoặc ký túc xá.
Bình luận 0

Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vừa có báo cáo sau đợt khảo sát “Thực trạng điều kiện sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần và các hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với nữ nhân công lao động nhập cư trên địa bàn TP Hải Phòng”.

Đợt khảo sát tiến hành tại một số khu vực phường Hải Thành, Anh Dũng (quận Dương Kinh), xã Tân Tiến, An Hưng (huyện An Dương)...

Kết quả cho thấy, gần 75% trong số khoảng 20.000 nữ lao động nhập cư chưa lập gia đình, 25% có gia đình nhưng chỉ khoảng gần 1/3 trong số đó sống cùng chồng, con; hơn 92% ở trọ tại khu dân cư hoặc ký túc xá. Mức thu nhập trung bình của công nhân đạt khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem