Huế: Va quệt giao thông, rút dao chém như mưa vào 3 người vô tội

An Sơn Chủ nhật, ngày 28/09/2014 16:37 PM (GMT+7)
Chỉ vì một vụ va quệt giao thông đơn giản mà Tài và Sơn đã nổi máu côn đồ vác dao chém trọng thương 3 người dân vô tội. 
Bình luận 0
Ngày 28.9, Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hoàng Tài (27 tuổi, ngụ phường Phước Vĩnh) và Ngô Viết Sơn (25 tuổi, ngụ phường An Cựu, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 26.9, Sơn điều khiển xe máy chở Tài đi vào ngõ 65/93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP.Huế thì va quệt vào anh Nguyễn Thái Minh (ngụ phường Phước Vĩnh). Sau một lúc lời qua tiếng lại, Sơn và Tài bàn nhau về nhà lấy 2 con dao đi đến địa điểm trên để chém anh Minh nhằm dằn mặt.

img

Đối tượng Hoàng Tài tại cơ quan công an.

Phát hiện 2 đối tượng trên vác dao truy sát mình, anh Minh bỏ chạy thì bị Tài đuổi theo chém liên tiếp 2 nhát vào người. Lúc này, anh Lê Văn Hiếu (ngụ phường Phước Vĩnh) là người qua đường không liên quan đến vụ việc cũng bị Sơn đã chém 1 nhát vào đầu.

Cú chém chí mạng của Sơn khiến anh Hiếu lảo đảo chạy vào nhà anh Nguyễn Đình Tuấn gần đó để lánh nạn.

Thấy anh Hiếu bị truy sát vô cớ, anh Tuấn ra can ngăn thì lập tức bị Tài dùng dao chém vào mặt. Tiếp đó, Tài xông vào chém anh Hiếu thêm 2 nhát nữa rồi lên xe cùng Sơn tẩu thoát.

Hành vi côn đồ của Sơn và Tài khiến các Minh, Tuấn, Hiếu bị trọng thương, tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe của 3 người là 16%.

Tại cơ quan Công an, Sơn và Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem