Huyện nông thôn mới Cần Giờ tận dụng lợi thế phát triển du lịch

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 08/09/2022 07:00 AM (GMT+7)
Là địa phương có nhiều tiềm năng, tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, huyện nông thôn mới Cần Giờ sẽ tận dụng các lợi thế này để tăng tốc, thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.
Bình luận 0

Huyện nông thôn mới Cần Giờ sẽ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, thế mạnh du lịch của địa phương từ thiên nhiên, văn hóa, con người và các đặc sản địa phương đã được chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tới du khách dịp Lễ hội Nghinh Ông năm 2022.

Quảng bá du lịch tại Lễ hội Nghinh Ông huyện nông thôn mới Cần Giờ

Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ năm 2022 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 9-11/9 (nhằm ngày 14-16/8 Âm lịch). Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ là một trong 3 lễ hội tại TP.HCM đã được Bộ VHTTDL công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Huyện nông thôn mới Cần Giờ tận dụng lợi thế, phát triển du lịch - Ảnh 1.

Huyện nông thôn mới Cần Giờ sẽ tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, điểm đến dịp Lễ hội Nghinh Ông từ ngày 9-11/9 (nhằm ngày 14-16/8 Âm lịch). Ảnh: T.C.L

Lễ hội Nghinh Ông không chỉ có ý nghĩa với người dân huyện Cần Giờ mà nhiều du khách trong và ngoài TP.HCM cũng háo hức mỗi dịp Trung thu hàng năm để đến trải nghiệm không khí lễ hội, hít thở bầu không khí trong lành tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, nơi được ví như "lá phổi xanh" của TP.HCM.

Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ được tổ chức chính tại Lăng Ông Thủy Tướng (hay còn gọi là Thạnh Phước Lạch) và một số địa điểm như Công viên Văn hóa Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Rừng Sác, di tích lịch sử cấp TP đình Cần Thạnh, những con đường trung tâm của thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và trên biển.

Thông tin từ UBND huyện Cần Giờ cho biết Lễ hội Nghinh Ông năm 2022, phần Lễ gồm Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ; chương trình khai mạc và mừng công ngư dân Cần Giờ; lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội Trăng rằm; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển; lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng…

Huyện nông thôn mới Cần Giờ tận dụng lợi thế, phát triển du lịch - Ảnh 2.

Xoài cát Cần Giờ, khô cá dứa, mật dừa nước... sẽ được quảng bá, giới thiệu tới du khách dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Ảnh: Trần Đáng

Diễn ra liên tục trong nhiều ngày liền, huyện Cần Giờ xác định đây là dịp để quảng bá, giới thiệu các tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch trên địa bàn. Vì vậy, đến với Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay, du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm lễ hội đặc sản biển, du lịch biển Cần Giờ.

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Cần Giờ như xoài cát, khô cá dứa, tôm sú, tôm thẻ, tổ yến chưng, mật dừa nước… và các sản phẩm OCOP TP.HCM cũng được giới thiệu, quảng bá đến du khách.

Cơ hội đón khách quốc tế

Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, Lễ hội Nghinh Ông gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân…

Các hoạt động này diễn ra xuyên suốt phục vụ du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của huyện Cần Giờ ngày càng tốt hơn. Các địa điểm tổ chức lễ hội Nghinh Ông cũng là những địa điểm gắn liền với văn hóa, lịch sử, có tiềm năng khai thác du lịch tại huyện nông thôn mới Cần Giờ.

Huyện nông thôn mới Cần Giờ tận dụng lợi thế, phát triển du lịch - Ảnh 3.

Các thế mạnh tài nguyên thiên nhiên giúp Cần Giờ có lợi thế phát triển dịch vụ du lịch sinh thái sông, biển và nghỉ dưỡng. Ảnh: H.Phúc

Có thể nói, so với các huyện ngoại thành khác, tài nguyên du lịch tại Cần Giờ đa dạng và phong phú hơn, tiềm năng phát triển đa dạng hơn. Cần Giờ là huyện duy nhất tại TP.HCM tiếp giáp biển, bờ biển dài 23km, hơn 22.000ha diện tích sông ngòi và hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, cho khí hậu mát mẻ, trong lành nguyên năm. 

Các thế mạnh tài nguyên thiên nhiên giúp Cần Giờ có lợi thế phát triển dịch vụ du lịch sinh thái sông, biển và nghỉ dưỡng.

Huyện Cần Giờ có 7 di tích, di sản được xếp hạng là Di tích khảo cổ học Giồng Cá Vồ, di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, đình Cần Thạnh, Lăng Ông Thủy Tướng Cần Thạnh, đình Dương Văn Hạnh, đình Bình Khánh - Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và làng nghề làm muối xã Lý Nhơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2022 diễn ra đúng vào dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. 

Sở Du lịch sẽ đưa khách quốc tế và các phóng viên, nhà báo quốc tế đến Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Đây là dịp để huyện Cần Giờ không chỉ quảng bá, giới thiệu du lịch tới khách trong nước mà còn tới du khách, truyền thông quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem