Indonesia xem xét lại quan hệ với Australia

Thứ tư, ngày 20/11/2013 07:23 AM (GMT+7)
Ngày 19.11, Tổng thống Indonesia - ông Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố, Jakarta sẽ xem xét lại việc hợp tác với Australia, sau vụ bê bối nghe lén của tình báo Australia nhắm vào ông và các bộ trưởng.
Bình luận 0
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) và Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại một cuộc họp báo chung ở Tòa nhà Quốc hội ở Canberra vào 10.3.2010.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) và Thủ tướng Australia Kevin Rudd tại một cuộc họp báo chung ở Tòa nhà Quốc hội ở Canberra vào 10.3.2010.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Tony Abbott bày tỏ sự “lấy làm tiếc” vì đã gây phiền toái cho Tổng thống Indonesia, tuy nhiên không thể xin lỗi vì phải “bảo vệ đất nước”.

Ông Tony ngày 19.11 cũng khẳng định quan hệ Australia - Indonesia vẫn thân thiết và vững mạnh.

>> Cai xong thuốc, bé trai từng hút 40 điếu mỗi ngày lại... nghiện ăn

T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem