Iran tố Mỹ cố phá cuộc tập chung với Nga, Trung Quốc

Minh Nhật Thứ hai, ngày 06/01/2020 10:00 AM (GMT+7)
Chỉ huy Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi cáo buộc Mỹ đã cố gắng phá hoại các cuộc tập trận hải quân chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Tàu Nga- Trung Quốc tập trận chung. Ảnh minh họa

"Trong các cuộc tập trận hải quân chung của Iran, Nga và Trung Quốc, người Mỹ và các đồng minh của họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để phá vỡ các cuộc tập trận của chúng tôi với hai đồng minh của chúng tôi", ông Khanzadi tuyên bố, hãng thông tấn TASnim dẫm lời.

Ông cũng tiết lộ rằng các bên tham gia cuộc tập trận quân sự đã tiến hành các cuộc diễn tập nghi binh, không cho phép người Mỹ thực hiện âm mưu của họ.

Các nhân viên quân sự từ Nga, Iran và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài bốn ngày có tên mật mã Vành đai An ninh Hàng hải vào ngày 27-30/12/2019

Cuộc tập trận hải quân Vành đai An ninh Hàng hải diễn ra trên vùng biển có diện tích 17.0000 m2 ở Bắc Ấn Độ Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem