Josko Gvardiol - Mục tiêu của Chelsea lẫn Man City “xịn” cỡ nào?

Thứ ba, ngày 06/12/2022 16:40 PM (GMT+7)
Sau 120 phút vất vả, Croatia đã có được tấm vé đi tiếp tới tứ kết. Nhân tố nổi bật hơn thảy trong chiến thắng này không ai khác ngoài trung vệ Josko Gvardiol.
Bình luận 0

Công bằng mà nói, cặp đấu giữa Nhật Bản và Croatia là một cặp đấu cân bằng nhất tại lượt trận 1/8 này. Chính bởi sự cân bằng ấy mà hai đội đã phải kéo nhau vào thời gian thi đấu hiệp phụ và định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong một thế trận mà cả Nhật Bản và Croatia đều muốn “hạ gục” đối thủ từ sớm thì việc cả hai dâng lên tấn công từ đầu không phải là điều khó hiểu.

Croatia là đội bóng bị dẫn trước từ cuối hiệp 1 sau pha phản công sắc lẹm như thanh kiếm tanaka của người Nhật. Vậy nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm hàng đầu của nhà đương kim á quân đã giúp cho đội bóng của Zlatko Dalic và các học trò không bị nao núng sau bàn thua đó.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Croatia đã thi đấu chùng xuống và ghìm sức theo kiểu biết mình biết ta. Họ không bung sức trong các tình huống đua tốc với sức trẻ và sức mạnh của Nhật Bản mà “để dành” nó ở đúng thời điểm để mang về bàn thắng gỡ hòa.

Josko Gvardiol và nỗi thèm khát của Chelsea lẫn Man City “ngon” cỡ nào? - Ảnh 1.

Gvardiol đã chơi cực hay trước Nhật Bản.

Một nền tảng phòng ngự chắc chắn và không bị xuyên thủng là tiền đề quan trọng để Croatia kéo Nhật Bản vào chấm 11m và “hạ sát” đại diện châu Á bằng ngón nghề quen thuộc của mình.

Thế nhưng xét một cách tổng quan, nhân tố và cũng được xem là quan trọng bậc nhất trong chiến thắng vừa qua của Croatia chính là Joskol Gvardiol. Không phải ngẫu nhiên mà những Chelsea hay Man City sẵn sàng chi ra tới 70 triệu bảng để thuyết phục cầu thủ này gia nhập.

Ở tuổi 20, Gvardiol đang hay quá mức quy định, thậm chí là xuất sắc hơn cả những lão tướng giàu kinh nghiệm như Dejan Lovren hay Borna Barisic. Không chỉ mạnh mẽ trong các tình huống ngăn chặn, trung vệ sinh năm 2002 còn cho thấy sự tỉnh táo đến mức giật mình khi luôn có mặt ở đúng nơi đúng chỗ để hoá giải hiểm nguy trong các tình huống lên bóng của Nhật Bản. Khả năng chọn vị trí thông minh cho phép Gvardiol có thể ngăn chặn và phá bóng ngay trước mũi giày của các chân sút đối phương.

Nhìn vào bản đồ nhiệt của trung vệ này trước Nhật Bản, có thể thấy Gvardiol hoạt động cực kỳ năng nổ bên hành lang trái của Croatia. Trung vệ 20 tuổi này luôn cho thấy sự chủ động trong các tình huống dâng cao, áp sát, từ đó tạo tiền đề cho khả năng chiến thắng ở các tình huống 1 vs 1.

Josko Gvardiol và nỗi thèm khát của Chelsea lẫn Man City “ngon” cỡ nào? - Ảnh 2.

Biểu đồ nhiệt của Gvardiol ở trận gặp Nhật Bản

Không những thế, Gvardiol cũng cho thấy anh hoàn toàn có thể dâng lên và chơi như một tiền vệ trung tâm lệch trái khi Croatia kéo bóng, sẵn sàng đánh chặn nếu cần nhờ tư duy chơi bóng thông minh, đọc bài tốt của mình.

Thống kê đã chỉ ra rằng, Gvardiol đã có 9 lần giải nguy trước Nhật Bản, 5/5 tình huống giải nguy bằng đầu, 8 lần thu hồi bóng, 3 lần đánh chặn, 3 tranh chấp thành công và có 1 lần tắc bóng thành công. Nhìn những thông số này, Gvardiol hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu bảng mà Chelsea lẫn Man City đang chồng lên bàn và khẩn thiết mong RB Leipzig gật đầu đồng ý.

Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi của việc phòng ngự, Gvardiol còn cho thấy khả năng điều phối, triển khai bóng từ tuyến dưới vô cùng hiệu quả. Trung vệ này đã thực hiện tổng cộng 75 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 84%, 11 trong số đó là vào 1/3 cuối sân. Thậm chí Gvardiol còn không ngần ngại thực hiện các tình huống kéo bóng thẳng từ sân nhà qua vạch vôi giữa sân và sẵn sàng bật sang 2 bên để xé toang hàng thủ Nhật Bản.

Trên thực tế, đây không phải là điều quá lạ lẫm với những ai thường xuyên theo dõi RB Leipzig thi đấu. Gvardiol thường xuyên được phép dâng cao như một chân kéo bóng. Sự tự tin và khả năng đi bóng tốt giúp anh dễ dàng thu hút được các cầu thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội ở tuyến trên.

Josko Gvardiol và nỗi thèm khát của Chelsea lẫn Man City “ngon” cỡ nào? - Ảnh 3.

Gvardiol đã chơi rất hay trong màu áo Croatia tại World Cup 2022.

Ở tuổi 20, Gvardiol đang cho thấy anh là một trung vệ toàn diện và hiện đại bậc nhất châu Âu hiện thời. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, cầu thủ này còn cho thấy khả năng chơi chân cực ổn và điều phối bóng mượt mà từ tuyến dưới.

Đây đích xác là mẫu cầu thủ mà Chelsea và Man City đang tha thiết có được. Chelsea đã từng chồng lên bàn đàm phán tới 70 triệu bảng để hỏi mua Gvardiol nhưng vẫn không được RB Leipzig ưng thuận.

Với những gì đã thể hiện tại World Cup 2022, mức giá dành cho trung vệ của Croatia hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Vào mùa hè 2023, một cuộc cạnh tranh, thậm chí là đua tiền để chiêu mộ Gvardiol hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên là nếu có thì đó cũng là phù hợp, ít nhất là với tài năng của cầu thủ này.

Kinh Luân (Theo Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem