Kanye West bị nhiều đối tác lớn cắt hợp đồng, "mất trắng" 2 tỷ USD

Thứ sáu, ngày 28/10/2022 07:30 AM (GMT+7)
Mới đây, Kanye West đã chia sẻ về việc bị một số đối tác lớn cắt hợp đồng, bao gồm Adidas, CAA, MRC và Balenciaga.
Bình luận 0

Đầu năm nay, Kanye West - hiện đã đổi tên thành Ye - được xếp hạng thứ 1.513 trong danh sách tỷ phú của Forbes với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD. Phần lớn khối tài sản này của nam rapper đến từ những hợp đồng hợp tác béo bở với các ông lớn thời trang. Trong đó, thương hiệu Yeezy của Ye hợp tác với Adidas có giá trị nhất.

Mới đây, Kanye West đã chia sẻ về việc bị một số đối tác lớn cắt hợp đồng, bao gồm Adidas, CAA, MRC và Balenciaga.

"Tôi đã mất 2 tỷ USD trong một ngày. Và tôi vẫn tồn tại. Đây là bài phát biểu yêu thương. Tôi yêu bạn. Chúa vẫn yêu bạn. Tiền không phải là con người của tôi," West viết trên Instagram. Bài đăng được chia sẻ, vài ngày sau khi Emanuel, Giám đốc điều hành của Endeavour kêu gọi các công ty ngừng kinh doanh với West.

Kanye West tuyên bố "mất trắng" 2 tỷ USD

Trong tuyên bố chấm dứt sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Yeezy của Ye, Adidas cho biết: "Công ty không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và bất kỳ hình thức ngôn từ kích động thù địch nào khác. Những nhận xét và hành động gần đây của Ye không thể chấp nhận được, mang tính căm thù và nguy hiểm, đồng thời vi phạm các giá trị của công ty về sự đa dạng và hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau và công bằng".

Kanye West tuyên bố "mất trắng" 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Kanye mất 2 tỷ USD sau phát ngôi bài người Do Thái. (Ảnh: IT).

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp tác với Ye ngay lập tức, dừng hoạt động sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Yeezy và ngừng mọi khoản thanh toán cho Ye cùng các công ty của ông ấy. Adidas sẽ ngừng kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Adidas Yeezy ngay lập tức", Adidas cho biết trong tuyên bố ngày 25/10.

Thậm chí, ngày 26/10, Page Six đưa tin Kanye West xuất hiện mà không được mời tại trụ sở chính của Skechers ở Manhattan Beach, California (Mỹ). Vì có hành động quay phim trái phép nên West bị mời ra khỏi tòa nhà.

Theo nguồn tin, sau khi bị hãng thời trang Adidas chấm dứt quan hệ hợp tác, nam rapper tìm kiếm những đối tác khác để làm ăn. Đại diện phía Skechers lên tiếng khẳng định không có ý định hợp tác cùng West. 

"Skechers không xem xét và không có ý định làm việc với West. Chúng tôi lên án những nhận xét gây chia rẽ của anh ấy và không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc bất cứ hình thức ngôn từ kích động thù địch nào khác", Skechers cho biết.

Mối quan hệ của Kanye West với Adidas bắt đầu vào năm 2013 và Forbes đã đưa tin hôm 25/10 rằng thỏa thuận với Adidas của West chiếm 1,5 tỉ USD tài sản ròng của anh dù nam rapper tuyên bố hợp đồng thực sự lên đến 4,3 tỉ USD. Hãng tin Bloomberg cũng đưa ra những con số tương tự vào tháng 3/2021 rằng thỏa thuận được định giá từ 3,2 tỉ đến 4,7 tỉ USD.

Sau khi Adidas kết thúc hợp tác với Ye ngày 25/10, Forbes ước tính tài sản của nam rapper hiện còn 400 triệu USD. Khối tài sản này đến từ "bất động sản, tiền mặt, sản phẩm âm nhạc và 5% cổ phần trong hãng nội y Skims của vợ cũ Kim Kardashian".

Đầu tháng này, Kanye West bị chỉ trích vì mặc một chiếc áo phông mang dòng chữ "White Lives Matter" tới buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhất của anh tại Tuần lễ thời trang Paris. Chữ "WLM" (White Lives Matter) cũng xuất hiện trong show Yeezy Season 9 ở Paris. Dòng chữ này gây ra phản ứng dữ dội trong công chúng vì nhiều người cho rằng nam rapper cố chia rẽ đoàn kết giữa các chủng tộc.

Đinh Đang (Variety)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem