Kết quả bán kết EURO 2020: VAR "làm ngơ", ĐT Anh đoạt vé vào chung kết

Minh Tú Thứ năm, ngày 08/07/2021 04:51 AM (GMT+7)
Dù có lợi thế sân nhà và lực lượng tốt hơn hẳn nhưng ĐT Anh phải cần tới 120 phút mới có thể đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Tiếp đón Đan Mạch trên sân nhà Wembley ở trận bán kết 2 EURO 2020, ĐT Anh chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Ukraine 4-0 ở vòng tứ kết. Trên hàng công, Bukayo Saka đá chính thay thế vị trí của Jadon Sancho.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu.

Hai đội nhập cuộc chậm rãi với ý đồ thăm dò. Đan Mạch đang cầm bóng nhiều hơn nhưng không vội vàng lên bóng mà chủ yếu chuyền ở sân nhà. Tuy nhiên, Anh đang gây khó cho đối thủ bằng khả năng pressing tầm cao. Một đường chuyền lỗi của Vestergaard vừa mở ra cơ hội đột phá cho Luke Shaw. Hậu vệ trái tuyển Anh chuyền vào trung lộ cho Mason Mount nhưng hậu vệ Đan Mạch kịp can thiệp để đưa bóng về tay Schmeichel.

Lối chơi của 2 đội là rất rõ ràng. Trong khi ĐT Anh chủ động dâng cao ép sân để tìm kiếm bàn thắng sớm thì Đan Mạch lại kéo đội hình thấp để đá phòng ngư, phản công. Sau khoảng 10 phút không thành công với ý định đánh phủ đầu, Tam sư bắt đầu giảm nhịp độ và chơi chắc chắn hơn.

Đan Mạch đang chơi với đội hình thấp và pressing quyết liệt. Do đó, Harry Kane và đồng đội gặp khó để đưa bóng sang 1/3 cuối sân Đan Mạch. Đội khách thi thoảng cũng có những tình huống phản công tốc độ rất nguy hiểm. Đến phút 30, thế trận bế tắc đã được Mikkel Damsgaard của đội bóng áo đỏ khai thông.

Kết quả bán kết EURO 2020: ĐT Anh nhọc nhằn hạ Đan Mạch sau 120 phút - Ảnh 2.

Đan Mạch có bàn mở tỉ số.

Luke Shaw phạm lỗi với Christensen và Đan Mạch được hưởng quả đá phạt cách cầu môn Pickford gần 25m. Đội chủ nhà sắp xếp cẩn thận hàng rào chắn song rốt cục vẫn phải chào thua trước cú sút phạt hoàn hảo đến từng mm của Mikkel Damsgaard. Pickford đã bay người chạm được tay vào bóng nhưng vẫn phải bất lực bởi cú đá quá đẳng cấp. Đây là bàn thua đầu tiên của tuyển Anh ở Euro 2020 và cũng là pha đá phạt thành bàn đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Sau khi nhận bàn thua, ĐT Anh gia tăng sức ép và sớm có bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 39. Ngôi sao trẻ Saka đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Sterling, Simon Kjaer trong nỗ lực lao về phòng ngự đã đốt lưới nhà. Đây cũng là bàn phản lưới nhà thứ 11 ở EURO 2020, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. 1-1 cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

ĐT Anh có bàn gỡ hòa.

ĐT Anh có bàn gỡ hòa.

Sang hiệp 2, ĐT Anh gia tăng sức ép và đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Kasper Schmeichel đã thi đấu cực kỳ xuất sắc giúp Đan Mạch không để thủng lưới thêm trong 90 phút chính thức. Trận đấu buộc phải giải quyết bằng 30 phút hiệp phụ.

Thể lực của Đan Mạch đã suy giảm rõ rệt, trong khi ĐT Anh vẫn rất khỏe. Phút 104, Sterling đột phá trong vòng cấm của Đan Mạch và va chạm với Maehle. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền mà không cần tham khảo VAR, bất chấp các cầu thủ áo đỏ phản đối khi cho rằng, đó là pha ăn vạ của tiền đạo thuộc biên chế Man City. Xem lại pha quay chậm, Maehle chưa hề chạm vào Sterling trong tình huống tiền đạo này ngã xuống...

Không có quyết định "bẻ còi" nào cả. Harry Kane lãnh trọng trách sút 11m và Kasper Schmeichel một lần nữa tỏa sáng nơi khung gỗ khi đoán đúng hướng sút để đẩy được bóng ra. Dù vậy, chính thủ quân tuyển Anh đã kịp sửa sai khi lao vào sút bồi tung lưới Đan Mạch, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 2-1.

Kết quả bán kết EURO 2020: ĐT Anh nhọc nhằn hạ Đan Mạch sau 120 phút - Ảnh 4.

Harry Kane có bàn thắng thứ 4 ở EURO 2020.

Trong khoảng thời gian còn lại của thời gian hiệp phụ, ĐT Anh chủ động cầm bóng chắc và bảo toàn thắng lợi mong manh 2-1. Đan Mạch dù bị loại nhưng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Như vậy, trận chung kết EURO 2020 sẽ là cuộc so tài giữa Anh và Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem