Kết quả môn bóng đá nam SEA Games 32: U22 Campuchia ra quân ấn tượng

Minh Chí Thứ bảy, ngày 29/04/2023 21:01 PM (GMT+7)
Ở trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Campuchia thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste để vươn lên đứng đầu bảng.
Bình luận 0

U22 Campuchia đại thắng "4 sao"

Đội hình xuất phát:

U22 Campuchia: Reth Lyheng; Chea Sokmeng; Taing Bunchai; Chou Sinti; Ny Rokry; Sin Sovannmakara; Phat Sokha; Sophal Dimong; Lim Pisoth; Sieng Chanthea; Ky Rina.

U22 Timor Leste: Georgino Da Silva; Orcelio, Anizo Correa, Cristevao Fernandes, Jhon De Oliveira; Zenivio Mota, Kornelis Portela, Malik Xavier, Joao Halie, Luis Ribeiro, Mario Quintao.

Ghi bàn: Chou Sinti (39', 45+2'), Sor Rotana (74'), Lim Pisoth (83').

Đại thắng U22 Timor Leste, U22 Campuchia dẫn đầu bảng A - Ảnh 1.

Chou Sinti ghi 2 bàn đầu tiên cho U22 Campuchia. Ảnh: FFC.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn, U22 Campuchia dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với U22 Timor Leste. Phút thứ 3, Lim Pisoth dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng chân sút mang áo số 7 của đội chủ nhà lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế đối mặt với thủ thành Georgino Da Silva.

Do tuyến giữa hoàn toàn lép vế nên U22 Timor Leste buộc phải chủ động lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Sự kín kẽ của hàng thủ đội khách khiến U22 Campuchia gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối đá tấn công.

Phút 17, Kornelis Portela thực hiện pha đi bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Chou Sinti nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc khung thành U22 Campuchia.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, U22 Campuchia vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng bế tắc trong việc tìm ra phương án xuyên thủng "bức tường phòng ngự" của U22 Timor Leste. Mãi đến phút 39, đội chủ nhà mới có thể phá vỡ thế bế tắc sau tình huống điểm trong vòng cấm của Chou Sinti.

Bàn thắng này giúp đội chủ nhà trút bỏ áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Phút 45+2, Chou Sinti dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp làm tung lưới thủ thành Georgino Da Silva, nhân đôi cách biệt cho U22 Campuchia.

Đại thắng U22 Timor Leste, U22 Campuchia dẫn đầu bảng A - Ảnh 2.

U22 Campuchia dễ dàng giành 3 điểm. Ảnh: VOV.

Sang hiệp hai, U22 Campuchia chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu giúp U22 Timor Leste thi đấu cân bằng hơn. Phút 57, Joao Halie dẫn bóng từ bên cánh phải xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm chệch cột dọc khung thành thủ môn Reth Lyheng.

Đến phút 60, thủ môn Reth Lyheng của U22 Campuchia có pha xử lý bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm nhưng trọng tài lại không cắt còi. Nếu trọng tài xử lý chính xác, Lyheng sẽ bị truất quyền thi đấu.

Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, U22 Timor Leste đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 sau tình huống phản công của U22 Campuchia vào phút 74. Leng Nora thực hiện đường chuyền cho Sor Rotana bứt tốc xâm nhập vòng cấm rối dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Georgino Da Silva trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Campuchia.

Phút 83, Sor Rotana đi bóng từ bên phần sân nhà xâm nhập vòng cấm rồi chuyền bóng dọn cỗ để Lim Pisoth sút tung lưới thủ môn Georgino Da Silva, ấn định tỷ số 4-0 cho U22 Campuchia.

Chiến thắng này giúp U22 Campuchia dẫn đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 sau lượt trận đầu tiên khi cùng có 3 điểm như U22 Indonesia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+4 so với +3).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem