Khách du lịch ùn ùn đổ về Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè

Thanh Tùng Thứ sáu, ngày 01/07/2022 11:57 AM (GMT+7)
Thời gian qua, ngành du lịch cả nước đón nhiều tín hiệu tích cực từ con số thể hiện sức nóng trong mùa cao điểm. Tại Đà Nẵng, lượng khách đổ về thành phố biển ngày một gia tăng. Du lịch Đà Nẵng đã có những phương án chuẩn bị cùng nhiều kế hoạch phục vụ du khách trong màu hè năm nay.
Bình luận 0

Dòng người nườm nượp du lịch Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè

Những ngày qua, lượng khách du lịch Đà Nẵng có dấu hiệu tăng vọt tại các điểm bãi biển Mỹ Khê, Mân Thái, Công viên Biển Đông... Những điểm đến nổi tiếng khác tại Đà Nẵng như Cầu Vàng, Bà Nà Hill, Đèo Hải Vân... cũng thu hút lượng lớn du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng.

Khách du lịch ùn ùn đổ về Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè - Ảnh 1.

Dòng người nườm nượp du lịch Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè. Ảnh: Lê Bình.

Theo số liệu thống kê của ngành hàng không, thời gian qua đã có tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là 286 chuyến với 35.000 lượt khách. Trong đó có 71 chuyến bay Hàn Quốc, với hơn 12.000 lượt khách đến với du lịch Đà Nẵng.

Chia sẻ với báo chí, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cũng thông tin thêm du lịch thành phố đã có khởi sắc, phục hồi tích cực. Sau 2 năm "đóng băng", hiện nhiều khu, điểm du lịch đã đón lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%.

Khách du lịch ùn ùn đổ về Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè - Ảnh 2.

Nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức tạo hấp dẫn cho du khách đến Đà Nẵng

Từ ngày 21/2 đến 21/5, Đà Nẵng đón 18 đoàn khách M.I.C.E với hơn 7.200 lượt khách, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý II ước tính tăng 48% so với cùng kỳ 2021. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú quý II tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ, đẩy mức tăng doanh thu 6 tháng tăng đến 41%.

"Các khu du lịch ở địa phương đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan. Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đã và đang phục hồi rất tốt", bà Hạnh chia sẻ.

Khách sạn, đơn vị lưu trú đảm bảo chất lượng phòng nghỉ phục vụ du khách ghé thăm du lịch Đà Nẵng

Chia sẻ với Dân Việt về lượng khách du lịch tăng vọt tại Đà Nẵng trong thời gian qua, ông Cao Chí Dũng – đại diện trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết: "Trong thời gian qua, du lịch Đà Nẵng đón nhiều tín hiệu khả quan. Trong đó, lượng khách du lịch nội địa có số lượng gia tăng đột biến. Cụ thể, trong tháng 6 năm nay, lượng khách du lịch nội địa đã tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế mới chỉ phục hồi khoảng 15% so với trước dịch".

Khách du lịch ùn ùn đổ về Đà Nẵng trong tháng đầu cao điểm mùa hè - Ảnh 3.

Du khách luôn cảm thấy thú vị khi đến Đà Nẵng

Cũng theo ông Cao Chí Dũng, mặc dù lượng khách du lịch Đà Nẵng có dấu hiệu tăng vọt nhưng số lượng khách sạn, nhà nghỉ và các đơn vị lưu trú vẫn đủ khả năng phục vụ du khách. Nhờ đó, tình trạng cháy phòng tại thành phố chưa xảy ra. Thậm chí lượng khách có gia tăng thì Đà Nẵng vẫn đủ công xuất để phục vụ thêm du khách. Cùng với đó, đội ngũ nhân sự và dịch vụ du lịch đã phục hồi trên 90%. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm soát tốt giá cả, chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

Chia sẻ về nhu cầu của khách du lịch Đà Nẵng trong tháng cao điểm, bà Nguyễn Thị Hậu – Giám đốc kinh doanh công ty OTG Travel Đà Nẵng cho biết: "Hiện nay, các đoàn du khách kết hợp với hoạt động MICE đến Đà Nẵng là rất lớn. Đa số lượng khách này thường sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4 đến 5 sao. Ngược lại, số lượng khách sạn nhỏ hơn vẫn còn trống tương đối phòng".

Theo nhận định của bà Nguyễn Thị Hậu, thời gian qua, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng có dấu hiệu tăng vọt. Đặc biệt là tại các điểm đến nổi tiếng của thành phố như Bà Nà Hill hay phố cổ Hội An. Sở dĩ, lượng khách du lịch có sự tăng mạnh như vừa qua là bởi nhiều chính sách kích cầu, quảng bá và các chương trình du lịch thu hút du khách tại Đà Nẵng. Các yếu tố như nắng nóng, thời gian nghỉ dịch dài cũng là nguyên nhân khiến du khách đi du lịch nhiều hơn.

Đánh giá về nhu cầu của du khách, bà Hậu cho biết hiện nay du khách có nhu cầu lựa chọn các dịch vụ chất lượng cao hơn. Hầu hết các đơn vị du lịch đều hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Cũng theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hậu, do lượng khách du lịch tăng cao nên các dịch vụ như giao thông, vận chuyển hành khách cũng gặp những trục trặc nhất định. Đặc biệt là khi du khách bị trễ các chuyến bay tại sân bay. Do đó, cần thực hiện các dịch vụ đưa đón, ăn uống và phục vụ du khách một cách cẩn trọng, đầy đủ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem