Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ"

Hà Thúy Phương Thứ bảy, ngày 12/12/2020 08:45 AM (GMT+7)
Mới đây, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".
Bình luận 0
Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 1.

Ông Vũ Việt Hùng Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc Tế - Bộ Ngoại giao phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Đây là chương trình hướng đến mục đích góp phần vào hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Chương trình được Vụ Các Tổ chức Quốc Tế - Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân Q. Hoàn Kiếm, Hội Nữ trí thức Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban vận động Mỹ thuật & Ngoại giao Văn hóa Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ khai mạc Triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" bên bờ Hồ Gươm.

Tới tham dự buổi lễ khai mạc gồm có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Nguyên chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, ông Vũ Việt Hùng Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức Quốc Tế - Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Hồi – phó chủ tịch Hội Nữ trí thức, bà Tạ Quỳnh Phương – Phó Trưởng ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, phụ trách Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, bà Đào Liên Hương – Trưởng Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam, ông Lê Hoàng Dũng – Tổng biên tập tạp chí Heritage.

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 3.

Các khách mời tham quan trong triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Triển lãm với gần 60 tác phẩm, được tuyển chọn hết sức nghiêm túc, đa chất liệu (lụa, giấy, sơn mài, cắt vải…) và đa trường phái, sẽ dẫn dắt người xem đi từ ngỡ ngàng đến thán phục, vô cùng mãn nhãn và thỏa lòng mong đợi. Triển lãm cũng bao gồm nhiều bức chân dung đẹp và đầy cá tính về những người phụ nữ Việt Nam, dũng cảm, bất khuất, trung hậu, đảm đang cùng chồng con gìn giữ đất nước và hòa bình, những người phụ nứ có sức lan tỏa lớn trong xã hội và cộng đồng để tạo nên những dấu ấn cho sự thịnh vượng và phát triển của đất nước.

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 4.

Các khách mời tham quan trong triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Nhà văn Trần Thị Trường có 6 bức chân dung được trưng bày tại triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" chia sẻ: "Ban đầu tôi định tham gia một vài bức tranh, nhưng sau đó số chị em muốn tôi vẽ đông nên cuối cùng tôi đã tham gia 6 bức chân dung và 1 bức tranh về ba lê trưng bày tại triển lãm. Từ trước đến nay phụ nữ vẽ các chủ đề đã có nhiều, đàn ông vẽ phụ nữ cũng nhiều, nhưng phụ nữ vẽ phụ nữ thì đây là lần đầu tiên. Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa để chị em không run sợ, thể hiện ra khả năng và tình yêu của mình với hội họa, với con người".

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 5.

Nhà văn Trần Thị Trường giới thiệu về các tác phẩm của mình trong triễn lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11/12/2020 đến 4/1/2021 tại Trung tâm thông tin & Văn hoá Hồ Gươm – 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ":

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 6.

Các tác phẩm chân dung phụ nữ trong triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 7.

Một trong những tác phẩm của nhà văn Trần Thị Trường trong triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 8.

Khai mạc triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ" - Ảnh 9.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem