Khai thác khoáng sản làm cạn kiệt nguồn nước

Thứ hai, ngày 17/12/2012 15:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công ty Quang Thuận (Ninh Thuận) tổ chức khai thác, thu hồi khoáng sản quặng sa khoáng titan - zir ở các vị trí khác nhau đã làm cạn kiệt nguồn nước ngọt sinh hoạt, sụt lún một số nhà cửa của dân.
Bình luận 0

Một số người dân thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phản ánh: Công ty Quang Thuận tổ chức khai thác, thu hồi khoáng sản quặng sa khoáng titan - zir ở các vị trí khác nhau đã làm cạn kiệt nguồn nước ngọt sinh hoạt, sụt lún một số nhà cửa của dân.

Công ty này còn vi phạm pháp luật chưa thuê đất để khai thác mỏ đã khoan 7 giếng nước và sử dụng bơm chìm để bơm hút nước đãi quặng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem