Khánh Hòa tại V.League 2023: Ngoại binh "bí ẩn" và hành trình trụ hạng

Song Minh Thứ ba, ngày 24/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
CLB Khánh Hòa đã khởi động khá tốt tại 2 giải giao hữu trước thềm V.League 2023. Nhưng đá giao hữu khác xa so với thi đấu chính thức và chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân phải nỗ lực rất nhiều trên hành trình trụ hạng năm nay.
Bình luận 0

CLB Khánh Hòa thành bại tại... ngoại binh!

Ngay sau khi mùa giải 2022 khép lại, CLB Khánh Hòa giành vị trí á quân giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V.League 2023, HLV Võ Đình Tân đã lên kế hoạch tuyển chọn nội binh, thử nghiệm ngoại binh để xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh tại đấu trường đỉnh cao Việt Nam.

Sau 2 Giải giao hữu Tứ hùng Đà Lạt và Thiên Long Cup 2023 thi đấu từ cuối tháng 12/2022 sang giữa tháng 1/2023, Khánh Hòa đã chốt danh sách 29 cầu thủ đăng ký dự V.League 2023 trong đó có 3 ngoại binh Brazil là tiền đạo Douglas Starnley Ferreira (cao 1m86, sinh năm1993), tiền đạo Goncalves Nogueira Ramos (cao 1m90, sinh năm 1996), hậu vệ Rodrigeus Peixoto Filho (cao 1m90, sinh năm 1992).

Khánh Hòa tại V.League 2023: Ngoại binh "bí ẩn" và hành trình trụ hạng - Ảnh 1.

Khánh Hòa (áo trắng) vượt qua Topenland Bình Định trong trận chung kết Giải giao hữu Tứ hùng Đà Lạt. Ảnh: KHFC

"Nhận định ban đầu là các ngoại binh đều tập luyện chăm chỉ, nỗ lực thể hiện mình ở từng trận đấu. Nhưng để thích nghi với bóng đá VN, lối chơi của toàn đội thì cần có thêm thời gian. 

Tại V.League 2023, Khánh Hòa sẽ cố gắng tích lũy điểm số qua từng trận trong giai đoạn 1 để hy vọng có mặt trong tốp 8, giành quyền trụ hạng sớm, "dễ thở" hơn ở lượt về. Ban huấn luyện đặt mục tiêu đó để toàn đội phấn đấu", HLV Võ Đình Tân cho biết.

Thực tế, ở một đội bóng tân binh V.League, vai trỏ "gánh team" của các ngoại binh càng trở nên rất quan trọng và chỉ có thực tế trên sân mới có thể thấy rõ Ferreira, Ramos, Filho đã thích nghi tốt đến đâu, khi họ đều có lý lịch khá "dị" và là những gương mặt mới toanh trên sân cỏ Việt Nam.

Ferreira sau những năm chơi bóng ở quê nhà Brazil đã sang Uruguay rồi tới châu Âu. Từ năm 2020 tới trước khi cập bến V.League trong màu áo Khánh Hòa, Ferreira đã kịp khoác áo 4 đội bóng Thai League 1 và Thai League 2; mà gần nhất là có 16 lần ra sân, ghi 3 bàn thắng cho Customs Ladkrabang United ở Thai League 2.

Với Ramos, trong sự nghiệp của mình anh chỉ thi đấu ở Brazil và đây là lần đầu tiên xuất ngoại đi nửa vòng trái đất tới Việt Nam. Đội bóng gần nhất của Ramos là Serra Macaense.

Goncalves Ramos thực sự là một "ẩn số" khi Transfermarkt cũng chưa biết "định giá" cầu thủ này bao nhiêu (?!).

Trung vệ Rodrigeus Peixoto Filho xem ra là người có "độ tin cậy" cao nhất trong số 3 ngoại binh của Khánh Hòa,

CLB gần nhất là Montedio Yamagata (Nhật Bản gắn bó từ 2018). Trước đó, Filho cũng có thời gian gắn bó với CLB nổi tiếng của Azerbaijan là Neftchi Baku.

Khánh Hòa tại V.League 2023: Ngoại binh "bí ẩn" và hành trình trụ hạng - Ảnh 3.

Ryan Ha đã có màn thể hiện tốt tại Giải giao hữu tứ hùng Đà Lạt 2022. Ảnh: Báo Lao Động.

Cùng với 3 ngoại binh Brazil, trong đội hình dự V.League 2023 của Khánh Hòa còn có cầu thủ Việt Kiều quốc tịch Pháp là Ryan Ha. Cầu thủ sinh năm 1997 có chiều cao 1m84 khá ấn tượng và từng chơi cho CLB hạng 2 Pháp là Is-Selongey Football ở mùa giải 2021-2022. Ryan Ha có 12 lần ra sân trong màu áo Is-Selongey Football và ghi được 1 bàn thắng.

Về phong cách thi đấu, Ryan Ha có xu hướng chơi tấn công. Điểm mạnh của tiền vệ này là khả năng kiến tạo và có thể tạo ra đột biến từ những pha sút xa rất uy lực. Ryan Ha được HLV Võ Đình Tân coi như phương án thay thế "lão tướng" Lê Tấn Tài trong hệ thống thi đấu từng giúp Khánh Hòa thăng hạng V.League 2023.

Khánh Hòa tại V.League 2023: Ngoại binh "bí ẩn" và hành trình trụ hạng - Ảnh 4.

Cúp vô địch Giải giao hữu tứ hùng Đà Lạt giúp Khánh Hòa có thêm tự tin khi bước vào V.League 2023. Ảnh: KHFC

Về lực lượng nội binh, Khánh Hòa cũng đã có những sự bổ sung đáng chú ý với sự xuất hiện của trung vệ Nguyễn Văn Việt (chuyển tới từ HAGL), Lê Tiến Anh (tới từ Topenland Bình Định), tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh (tới từ TP.HCM), thủ môn Lê Văn Trường (tới từ HAGL), thủ môn Hoài Anh (tới từ Sài Gòn FC), Văn Ngọ (SHB Đà Nẵng)...

Chiều 3/2 tới, Khánh Hòa sẽ tiếp Đông Á Thanh Hóa ở vòng 1 V.League 2023 - trận đấu đánh dấu sự trở lại V.League của họ sau hơn 3 năm, kể từ ngày rớt hạng Nhất khi V.League 2019 khép lại.

"Truyền thống của đội bóng, Khánh Hòa luôn ra sân thi đấu, nỗ lực hết mình vì người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận tại V.League 2023 để hướng tới những kết quả tốt nhất", HLV Võ Đình Tân phát biểu trước thềm mùa giải mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem