Khiến Maradona qua đời, đội ngũ y tế đối diện nguy cơ "tù mọt gông"

Thứ sáu, ngày 21/05/2021 13:10 PM (GMT+7)
7 người trong đội ngũ y tế của huyền thoại Diego Maradona đang đối mặt với cáo buộc cố ý làm chết người và có thể đi tù từ 8-25 năm nếu bị kết tội.
Bình luận 0

Đội ngũ y tế của Maradona bị văn phòng công tố San Isidro buộc tội cố ý làm chết người. Tuy nhiên, 2 bác sĩ Lepoldo Luque và Agustina Cosachov đều phủ nhận tội danh nói trên. Trong đó, ông Luque phụ trách phẫu thuật não cho Maradona, còn Cosachov là bác sĩ tâm thần.

Các thành viên còn lại trong đội ngũ y tế của huyền thoại người Argentina bao gồm một điều phối viên, một bác sĩ, một nhà tâm lý học và 2 ý tá. Nếu tội danh được thiết lập, họ có thể phải nhận án tù từ 8-25 năm.

Khiến Maradona qua đời, đội ngũ y tế có nguy cơ ngồi tù "mọt gông" - Ảnh 1.

Phía văn phòng công tố San Isidro đưa ra bằng chứng về việc Maradona không được chăm sóc chu đáo thông qua tin nhắn giữa bác sĩ Luque và các cộng sự. Các thành viên của gia đình Maradona cũng hướng sự chỉ trích vào ông Luque.

Kết luận của cơ quan có chuyên môn về y tế cũng khẳng định đội ngũ chăm sóc Maradona không có các biện pháp cứu chữa kịp thời, hay nói cách khác là đã bỏ mặc cựu danh thủ của Napoli.

Khiến Maradona qua đời, đội ngũ y tế có nguy cơ ngồi tù "mọt gông" - Ảnh 2.

Một cơn đau tim được xác nhận là nguyên nhân dẫn đến sự qua đời của Maradona. Thậm chí 12 giờ đồng hồ sau khi Maradona qua đời, cái chết của ông mới được phát hiện.

Với những bằng chứng nói trên, rất khó để đội ngũ y tế của cựu HLV trưởng ĐT Argentina có thể phản bác lại cáo buộc của văn phòng công tố San Isidro.

Tuấn Linh (Theo Thể Thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem