Khởi tố kẻ bắt bé trai 2 tuổi bán hơn 1 triệu đồng

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 07:17 AM (GMT+7)
Ngày 18.10, Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Phan Thị Hồng Ngọc 4 tháng để làm rõ hành vi mua bán, chiếm đoạt trẻ em.
Bình luận 0
Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 8.10, chị Huỳnh Thị Hiền (SN.1991, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm nhân viên tại bệnh viện Đà Nẵng đã đến Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) trình báo việc con trai mình là Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi) gửi tại một nhà trẻ tư nhân trên địa bàn quận Hải Châu bị bắt cóc.

Cháu Vũ được Công an Đà Nẵng trao lại cho chị Huỳnh Thị Hiền
Cháu Vũ được Công an Đà Nẵng trao lại cho chị Huỳnh Thị Hiền

Qua quá trình điều tra, công an thành phố Đà Nẵng đã bắt nghi phạm Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1970, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: Ngọc thuê trọ cùng xóm với chị Hiền nên biết cháu Vũ đang gửi ở nhà trẻ. Do thiếu tiền nên trưa ngày 8.10, Ngọc đã giả làm người nhà chị Hiền đến nhà trẻ đón cháu Vũ rồi bắt xe ra thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Tại đây Ngọc đã bán cháu Vũ cho gia đình bà Trần Thị L (trú phường1, thành phố Đông Hà) với giá 1,1 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đến 23 giờ ngày 11.10, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được Ngọc tại một nhà trọ ở phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Sáng 12.10, Công an thành phố Đà Nẵng đã đưa cháu Vũ từ thành phố Đông Hà (Quảng Trị) về Đà Nẵng trao trả cho chị Hiền.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem