Khởi tố vụ án học sinh lớp 6 chết đuối ở hố công trình cao tốc qua Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 29/02/2024 21:12 PM (GMT+7)
Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án xảy ra ở công trình cao tốc khiến một học sinh lớp 6 đuối nước. Vụ án này là bài học lớn trong việc tuân thủ an toàn trong xây dựng công trình.
Bình luận 0

Tối 29/2, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ xác nhận, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến học sinh lớp 6 chết đuối ở hố công trình cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố các bị can liên quan đến vụ án.

Khởi tố vụ án học sinh lớp 6 chết đuối ở hố công trình cao tốc qua Quảng Trị- Ảnh 1.

Sau khi khởi tố vụ án học sinh lớp 6 chết đuối ở hố công trình cao tốc qua Quảng Trị, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và có thể khởi tố bị can liên quan. Ảnh: N.V

Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều 28/10/2023, một nhóm học sinh tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ ra chơi tại khu vực công trình cống hộp trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy. Sau đó, hai học sinh bị đuối nước dưới hố công trình đang ngập nước ở đây.

Nghe tiếng kêu, một học sinh khác ở gần đó đã nhảy xuống cứu được một em. Học sinh còn lại tên H.N.M, học sinh lớp 6, trú thôn An Mỹ tử vong.

Quá trình điều tra xác định, công trình nơi học sinh lớp 6 chết đuối do Công ty Cổ phần giao thông số 1, địa chỉ tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang thi công. Thời điểm xảy ra vụ việc, hố công trình không có rào chắn.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía đơn vị thi công đã gặp gia đình để trao đổi về mức đền bù, hỗ trợ nhưng đến nay hai bên chưa thống nhất. Phía cơ quan điều tra khẳng định, nếu hai bên có thoả thuận được thì đó cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ, vụ án vẫn được tiếp tục xử lý đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem