Khởi tố vụ án, tạm giữ 11 đối tượng vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Chủ nhật, ngày 20/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Sau vụ hỗn chiến, nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 16 chỗ tẩu thoát để mặc nạn nhân nằm gục bên lề đường. Nạn nhân đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Bình luận 0

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 11 đối tượng (cùng trú tại thị xã An Nhơn, Bình Định) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Khởi tố vụ án, tạm giữ 11 đối tượng vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên đi xe ô tô 16 chỗ chở theo hung khí đến điểm hẹn "huyết chiến". (Ảnh: Cắt từ clip)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 14/2, Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, trú xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) hẹn gặp Lâm Tiến Hậu (26 tuổi), Nguyễn Hồng Vương (24 tuổi) đến ngã tư quán Cây Ba, thuộc xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để "nói chuyện".

Khoảng 21h45 cùng ngày, Sang đi mô tô cùng Nguyễn Quốc Tý (30 tuổi), Đinh Trọng Nghĩa (29 tuổi) đến điểm hẹn gặp nhóm của Hậu.

Tại đây, Nghĩa bị nhóm của Hậu đi trên xe ô tô dùng kiếm chém trúng vào mặt gây thương tích. Còn Sang bị Vương dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người.

Nhóm của Hậu còn truy đuổi Tý nhưng Tý đã kịp chạy thoát. Sau đó, nhóm của Hậu lên xe bỏ chạy về hướng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Theo hình ảnh camera ghi lại vụ việc, sau khi chém nhau, cả hai nhóm lên xe bỏ chạy, bỏ mặc Nguyễn Minh Sang nằm bất động ven đường. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.


Bình Định (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem