"Không giành lại được vỉa hè, tôi sẽ cởi áo từ quan"

Dương Thanh Thứ hai, ngày 20/02/2017 15:25 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) khẳng định, nếu không giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo từ quan”.
Bình luận 0

img

Sáng 20.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng lực lượng Trật tự đô thị, CSGT, CSTT quận tiếp tục ra quân “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 20.2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng lực lượng Trật tự đô thị, CSGT, CSTT quận tiếp tục ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão), một tòa nhà để xe máy, ô tô chiếm hết vỉa hè, ông Hải yêu cầu CSGT, Trật tự đô thị… xử lý. Những thang dẫn bằng sắt lấn chiếm vỉa hè của tòa nhà cũng bị tháo dỡ, đưa đi. Tòa nhà này bị lập biên bản phạt 20 triệu đồng.

img

img

Tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang những thang dẫn bằng sắt lấn chiếm vỉa hè của tòa nhà bị tháo dỡ, đưa đi.

Nhiều chủ ô tô đậu trên vỉa hè tỏ ra bất hợp tác, không lập biên bản nên bị cơ quan chức năng niêm phong phương tiện, dùng xe cẩu kéo về trụ sở. Cũng trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1, hai bồn hoa được cơ quan này xây chiếm vỉa hè cũng bị lãnh đạo quận chỉ đạo đập bỏ, 1 trụ ATM trước trụ sở xây dựng bậc tam cấp lấn ra vỉa hè cũng bị phá.

img

img

Nhiều ô tô chiếm hết vỉa hè đậu trước tòa nhà bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt

“Đáng lẽ tôi phải chỉ đạo xử lý những cơ quan Nhà nước lấn chiếm vỉa hè trước sau đó mới đến công trình của người dân vi phạm. Là cơ quan nhà nước mà vi phạm phải xử lý nghiêm, tất cả đều phải tôn trọng pháp luật”, ông Hải nói.

Cũng trong buổi sáng nay, khi thấy lãnh đạo quận 1 chỉ đạo quyết liệt “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ, một người dân gần đó đến và “mách” với ông Hải về tình trạng quán cà phê góc giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Cư Trinh đặt bàn ghế và dựng xe máy chiếm hết vỉa hè. Người dân đã nhiều lần góp ý nhưng bị chủ quán hăm dọa, đòi đánh. Ngay sau đó, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng đến xử lý điểm kinh doanh chiếm vỉa hè này.

“Tôi sẽ cương quyết lập lại kỷ cương, giải quyết các vấn đề đô thị trong năm nay. Người dân hay cơ quan công quyền vi phạm đều phải xử lý như nhau, tất cả phải thượng tôn pháp luật. Chúng tôi không phải ra quân lập lại trật tự lòng lề đường cho lấy lệ hay để nổi tiếng mà vấn đề này cần phải làm triệt để, xuyên suốt trong năm 2017”, ông Hải nói.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định rằng nếu không giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo từ quan”. 

“Tôi không biết những người phụ trách mảng đô thị trước đây làm như thế nào, mình không có ý kiến, nhưng riêng đối với mình phụ trách là dứt khoát phải làm quyết liệt, làm liên tục. Trong năm 2017 phải dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng đối với đô thị”, ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó, quận 1 đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân để lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Các hành vi tiểu bậy nơi công cộng, lấn chiếm, chạy xe lên vỉa hè đều bị cơ quan chức năng cương quyết xử lý

img

img

img

Nhiều chủ ô tô đậu trên vỉa hè tỏ ý bất hợp tác, không ra lập biên bản nên bị cơ quan chức năng niêm phong phương tiện, dùng xe cẩu kéo về trụ sở

img

Một pano chiếm vỉa hè cũng bị tháo dỡ

img

Khu vực trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1, hai bồn hoa được cơ quan này xây chiếm vỉa hè cũng bị lãnh đạo quận chỉ đạo đập bỏ

img

img

Một trụ ATM trước trụ sở  này xây dựng bậc tam cấp lấn ra vỉa hè cũng bị phá

img

Trước thời điểm ra quân, vỉa hè này bị ô tô đậu chiếm hết lối đi. Trong ảnh là vỉa hè đã thông thoáng, chỉ còn lại 1 phương tiện đang bị cơ quan chức năng lập biên bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem